Một trong những kết quả đáng ghi nhận của ban là đến nay tổng diện tích rừng tự nhiên được đơn vị hợp đồng giao khoán đến hộ đạt trên 13 ngàn ha/361 hộ, ở 3 xã Đông Giang, Đông Tiến và Thuận Hòa. Trong đó, giao khoán bằng nguồn vốn 04 là 4.003,71 ha/108 hộ; giao khoán bằng nguồn vốn dịch vụ môi trường rừng 2.743,46 ha/117 hộ; giao khoán theo dự án JICA 2 gồm 2.200 ha/74 hộ…
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn xảy ra, chưa được ngăn chặn triệt để, đặc biệt khu vực xã Thuận Hòa và Đông Giang. Theo ông Phan Văn Chiến - Trưởng Ban quản lý RPH Đông Giang, lý do là địa bàn quản lý rộng và có nhiều khu vực giáp ranh tỉnh Lâm Đồng, biên chế lực lượng quản lý BVR mỏng, công cụ hỗ trợ còn sơ sài, không đủ sức răn đe, trấn áp các đối tượng phá rừng. Mặt khác, các đối tượng phá rừng hoạt động tinh vi, có cảnh giới, sự liên kết và hoạt động không có giờ giấc cố định. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, thì liên lạc thông báo cho nhau bằng điện thoại để lẩn trốn, gây nhiều khó khăn trong phát hiện bắt đối tượng. Cùng với đó, chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ cho lực lượng quản lý BVR còn thấp so yêu cầu nhiệm vụ.
Đứng trước những khó khăn trong phòng chống lấn chiếm và công tác quản lý, bảo vệ rừng, những tháng đầu năm 2018, Ban quản lý đã phối hợp chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các hội nghị chống phá rừng và kiểm điểm tình hình thực hiện nhận khoán BVR. Qua đó, nhằm phát huy tổng lực để góp phần hạn chế tối đa tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng làm rẫy, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý…
K.Hằng