Theo dõi trên

Bất an vì nạn trộm cắp

02/03/2017, 08:44 - Lượt đọc: 12

BT- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp mà thủ đoạn của đối tượng ngày càng manh động, liều lĩnh…

                
Cửa hàng điện thoại di động Sài Gòn Mobile    bị trộm đột nhập.

Sáng 24/2, vợ chồng anh Võ Minh Triết, ở khu phố 4, phường Lạc Đạo (TP.Phan Thiết) đến cửa hàng điện thoại di động Sài Gòn Mobile của mình tại khu phố 11, phường Phú Trinh (TP. Phan Thiết) để kinh doanh như thường lệ. Khi vừa đến nơi, vợ chồng anh tá hỏa phát hiện lớp cửa sắt đã bị kẻ gian dùng kềm cộng lực cắt khóa đập vỡ kính rồi đột nhập vào trong lấy mất 10 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay và 1 ipad của khách để lại sửa chữa; ước giá trị tài sản bị mất khoảng 20 triệu đồng. Điều đáng nói, cửa hàng nằm ngay ngã ba đường Từ Văn Tư - Phạm Ngọc Thạch đông người qua lại nhưng vẫn bị trộm đột nhập. Ngày 21/2, tại khu phố 3, phường Phú Trinh cũng xảy ra một vụ việc tương tự khi kẻ trộm đã lấy đi 40 điện thoại di động (trị giá khoảng 40 triệu đồng) của cửa hàng mua bán và sửa chữa điện thoại di động trên đường Nguyễn Hội, do anh Trương Minh Hùng làm chủ.

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố còn xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức mới, táo bạo hơn khi đối tượng ngang nhiên vào nhà người dân khiêng cả két sắt, thuê xe tải chở trộm hàng chục tấn sắt đi giữa ban ngày rất… tự nhiên, công khai. Không chỉ ở Phan Thiết, tình trạng trộm cắp tài sản cũng diễn ra ở khắp các huyện, thị xã trong tỉnh. Anh Nguyễn Thanh Tuyên (34 tuổi), ngụ ở thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh (Hàm Thuận Nam) cho biết: Khoảng 20 giờ ngày 19/2, vợ chồng anh đóng cửa ki ốt xuống nhà người thân ở Phan Thiết chơi. Đến khuya quay về thì phát hiện ki ốt bị kẻ trộm cắt 2 khoen cửa sắt đột nhập vào bên trong lấy đi một số loại đèn, kính, cùng nhiều phụ kiện xe máy với tổng thiệt hại gần 30 triệu đồng. Vụ việc nhanh chóng được báo lên Công an huyện để điều tra, khoanh vùng đối tượng liên quan. Bức xúc hơn khi kẻ trộm bị người dân phát hiện còn có hành vi thách thức, sàm sỡ phụ nữ. Điển hình nhất là vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc). Tại đây, kẻ trộm đã “viếng” nhà bà Trần Thị Tư giữa đêm khuya và lấy đi một chiếc máy tính bảng. Khi bị bà Tư phát hiện và đánh kẻng báo động để mọi người biết thì kẻ trộm không nhanh chân tẩu thoát mà đứng nhìn, sau đó tiến tới sàm sỡ bà Tư rồi mới từ từ bỏ đi…

Tình trạng trộm cắp tài sản phức tạp, nhức nhối là vậy nhưng công tác phòng, chống loại tội phạm này vẫn còn nhiều hạn chế. Năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 222 vụ (giảm 26 vụ so với năm 2015), nhưng thực tế số vụ xảy ra chắc chắn lớn hơn, vì có nhiều trường hợp người dân không báo với cơ quan chức năng. Do đó, bên cạnh những nỗ lực đấu tranh của cơ quan công an, người dân phải nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm. Đối với các cửa hàng kinh doanh tài sản có giá trị cao cần cẩn trọng hơn trong việc bảo quản tài sản, cử người ngủ lại cửa hàng để trông coi, mang về nhà cất giữ hoặc trang bị camera trong điều kiện của mình. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn hoặc xảy ra trộm cắp phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.                      

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bất an vì nạn trộm cắp