Theo dõi trên

Bất an vì “ngáo đá”, tội phạm băng nhóm

09/07/2019, 08:56

BT- Bằng nhiều biện pháp, Phan Thiết đã kiềm chế được sự gia tăng của án đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng băng, nhóm đánh nhau, hoạt động đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi vẫn tồn tại khiến người dân không khỏi lo lắng…

                
Tang vật trong 1 vụ triệt phá án ma túy.

Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, Phan Thiết xảy ra 116 vụ phạm pháp hình sự (giảm 1 vụ so cùng kỳ). Trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 4 vụ (giảm 2 vụ) gồm 2 vụ giết người, 2 vụ hiếp dâm; án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng 112 vụ, gồm 89 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, 22 vụ ma túy, 1 vụ xâm phạm an toàn giao thông. Hậu quả làm 2 người chết,18 người bị thương, cùng nhiều loại tiền, vàng, ô tô, xe máy trị giá hàng tỷ đồng. Đến nay, Công an TP. Phan Thiết đã điều tra làm rõ 102 vụ, bắt 54 đối tượng. Đáng chú ý là việc triệt phá thành công 1 nhóm gồm 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản. Bằng những thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã thực hiện trót lọt 37 vụ trộm, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Trọng Sang (SN 2002), ngụ khu phố 3, phường Đức Long, TP. Phan Thiết.

Ngoài ra, qua phối hợp với các lực lượng trong tuần tra vũ trang, công an đã phát hiện, giải tán 708 nhóm/4.127 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự, ngăn chặn xử lý kịp thời nhiều vụ đánh nhau. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về đấu tranh với “tín dụng đen”, Công an TP. Phan Thiết tăng cường nắm tình hình và xác định trên địa bàn thành phố có 17 nhóm/154 đối tượng chuyên đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi. Hiện đã xử lý 124 đối tượng; các đối tượng còn lại, công an đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định. Bên cạnh hoạt động cho vay nặng lãi, tội phạm ma túy ở Phan Thiết cũng diễn biến phức tạp. Đến thời điểm này, 18/18 phường, xã đã có tệ nạn ma túy với 475 người nghiện. Trong 6 tháng, lực lượng chức năng đã bắt 38 vụ/72 đối tượng tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với đó, tệ nạn mại dâm còn biến tướng dưới hình thức massage, karaoke; tệ nạn đánh bạc nhất là số đề, cá độ bóng đá diễn ra khá phổ biến. Qua tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, lực lượng chức năng bắt 35 vụ/96 đối tượng đánh bạc; bắt 8 vụ/23 đối tượng môi giới mại dâm, chứa chấp và mua bán dâm; bắt 2 vụ/2 đối tượng sử dụng, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ; bắt 1 vụ/2 đối tượng chế tạo súng hơi.

Kết quả trên cho thấy, công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục có nhiều chuyển biến, hầu hết các vấn đề nảy sinh trên lĩnh vực an ninh trật tự được ngăn chặn, giải quyết kịp thời. Dù vậy, nạn trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích còn diễn biến hết sức phức tạp nhưng chưa có giải pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn; người dân vẫn chưa yên vì hoạt động băng, nhóm tội phạm, nạn “ngáo đá”. Với quyết tâm không để tội phạm gia tăng, không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố đang tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Song song đó, chủ động nắm chắc tình hình; thường xuyên củng cố, nhân rộng mô hình “tự quản, tự phòng”; tăng cường kiểm tra, xử lý các quán bar, vũ trường hoạt động trá hình và những cơ sở kinh doanh sử dụng nhạc mạnh, trò chơi điện tử máy bắn cá…   

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bất an vì “ngáo đá”, tội phạm băng nhóm