Bất an việc thanh niên dùng hung
Bất an việc thanh niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn
BT- Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng các loại hung khí
“nóng” để giải quyết mâu thuẫn, truy sát lẫn nhau diễn ra ngày càng nhiều, gây
lo lắng trong nhân dân…
 |
Hung khí do Công an Phan Thiết thu giữ
trong một vụ ngăn chặn thanh niên đánh nhau. |
Lúc 20 giờ 30 ngày 18/11/ 2018,
trong lúc tuần tra, công an đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh niên
mang theo hung khí để đánh nhau tại khu vực đường Đào Duy Tùng, thuộc khu phố
11, phường Phú Thủy (Phan Thiết). Tại đây, công an đã thu giữ 5 cây đao, kiếm, 2
dao Thái Lan, 2 gậy sắt loại ba khúc. Đồng thời, bắt giữ 8 đối tượng gồm: Võ Văn
Đạt, Nguyễn Tấn Hưng, Nguyễn Việt Hải, Trần Văn Sang, Nguyễn Thanh Huy, Lê Văn
Tuấn (đều ngụ tại Phan Thiết), Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Xuân Thịnh (ngụ tại Hàm
Thuận Bắc) để xử lý. Tất cả các đối tượng trên có tuổi đời từ 17 đến 28, nhưng
lười lao động. Khuya 8/11, tại khu vực cây số 1 (đường Nguyễn Hội, Phan Thiết)
cũng xảy ra vụ việc tương tự, 2 nhóm thanh niên dùng hung khí chuẩn bị chém nhau
thì bị công an khống chế, bắt giữ 6 đối tượng; thu giữ 9 cây đao, mã tấu, kiếm
tự tạo.
Không chỉ ở Phan Thiết, tại hầu hết
các địa phương trong tỉnh cũng từng xảy ra nhiều vụ việc thanh thiếu niên dùng
đao, kiếm đánh nhau, có vụ dẫn đến chết người. Điển hình là vụ án mạng xảy ra
lúc 12 giờ 10 ngày 17/7, ở thôn Tam Tân, xã Tân Tiến (La Gi). Thời điểm trên,
anh Lại Văn Quân cùng nhóm bạn ở xã Tân Hải đến Tân Tiến chơi thì xảy ra mâu
thuẫn với một số thanh niên ở Tân Tiến. Tại đây, cả 2 nhóm thanh niên lao vào
“hỗn chiến” khiến anh Lại Văn Quân, Lý Văn Châu, Phan Đình Tâm bị trọng thương.
Sau đó anh Quân đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện do vết thương quá nặng.
Ngày 13/10, nhóm thanh niên ở Tánh Linh và Hàm Tân còn dùng súng để giải quyết
mâu thuẫn, khiến người dân lo lắng, bức xúc, gây mất an ninh trật tự địa phương.
Qua tìm hiểu được biết, phần lớn các
vụ việc xảy ra xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân trước đó trong giao tiếp, ăn
uống, vui chơi giải trí. Đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp chủ yếu là thanh
thiếu niên không có việc làm ổn định, lười lao động, bỏ học, thích tụ tập ăn
chơi, đua đòi, có biểu hiện coi thường pháp luật, xem thường tính mạng và tài
sản người khác. Dù công tác điều tra, xử lý được công an các đơn vị, địa phương
chú trọng thực hiện, xử lý nghiêm theo quy định, nhưng hiện vẫn còn tồn tại,
không ít khó khăn khi có nhiều vụ việc diễn ra nhanh, xảy ra vào ban đêm nên khó
ngăn chặn kịp thời.
Để ngăn chặn tình trạng trên, Công
an tỉnh cho rằng giải pháp quan trọng nhất vẫn là phòng ngừa, tuyên truyền, tố
giác tội phạm, quản lý của gia đình, xã hội. Bên cạnh đó, cần thường xuyên gọi
hỏi, răn đe giáo dục đối tượng, nắm chắc địa bàn; đẩy mạnh công tác quản lý nhà
nước về trật tự xã hội, trọng tâm là quản lý chặt ngành nghề kinh doanh có điều
kiện về an ninh trật tự, làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ
hỗ trợ. Nâng cao chất lượng giải quyết tin báo tố giác tội phạm, hành vi vi phạm
pháp luật; phát huy hiệu quả các mô hình “tự quản tự phòng” và nhân rộng những
điển hình tiên tiến trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
LÊ PHÚC