Theo dõi trên

Bắt nhiều đối tượng liên quan đến ma túy

22/08/2017, 08:25

BT- Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Đức Linh diễn biến phức tạp bởi thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Với quyết tâm đẩy lùi ma túy, Công an huyện Đức Linh đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ, bắt nhiều đối tượng liên quan…

                
Ma túy được Công an huyện Đức Linh tịch thu    qua công tác đấu tranh, triệt phá.

Qua thống kê của ngành chức năng, Đức Linh hiện có 185 người nghiện, trong đó thị trấn Đức Tài có số người nghiện cao nhất (58 người), thị trấn Võ Xu và một số xã giáp ranh với tỉnh Đồng Nai như: Đa Kai, Đông Hà cũng có số người nghiện chiếm tỷ lệ cao. Trước đây, các đối tượng thường sử dụng heroin, thuốc phiện, nhưng nay chủ yếu sử dụng ma túy đá. Phần lớn nguồn ma túy do các “con nghiện” đem từ TP.HCM, Đồng Nai về địa phương phân nhỏ ra bán kiếm lời để tiếp tục sử dụng.

Công an huyện Đức Linh cho biết: Từ trước đến nay, huyện không có đường dây mua bán ma túy có tổ chức với quy mô lớn, nhưng phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng xảo quyệt. Việc mua bán ma túy diễn ra rất tinh vi, địa điểm mua bán ma túy thường xuyên thay đổi trong thời gian ngắn, các đối tượng không giao nhận ma túy và tiền trực tiếp mà người bán chỉ nhận tiền, còn ma túy để ở vị trí khác. Có trường hợp mua bán ma túy thông qua người thứ 3, việc giao dịch tiến hành qua điện thoại,… nên đã gây một số khó khăn nhất định cho công tác đấu tranh, ngăn chặn. Dù vậy qua công tác nắm tình hình, trong 7 tháng đầu năm 2017, Công an Đức Linh cũng đã triệt phá một số vụ, trong đó bắt 1 vụ tàng trữ ma túy (trên địa bàn thị trấn Đức Tài), tịch thu 1,3669 gam ma túy đá. Ngày 19/7, bắt quả tang Ngô Văn Mùi (SN 1950, ở thôn 4, xã Đa Kai) đang bán trái phép chất ma túy; tang vật tịch thu là 300 gram cần sa khô. Được biết, ông Mùi từng có tiền án về hành vi mua bán ma túy, vừa ra tù chưa được 3 tháng thì tiếp tục tái phạm. Ngoài ra, Công an Đức Linh còn triệt phá 4 vụ/17 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy tại quán cà phê, nhà nghỉ. Lập hồ sơ đưa 54 đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 111 của Chính phủ về “Áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn”; đưa 21/27 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; vận động 4 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện, 12 người điều trị bằng methadone…

Theo Công an Đức Linh, để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất cao của UBND các xã, thị trấn, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp và Tòa án huyện trong công tác đấy tranh, rà soát, lập hồ sơ. Dự báo trong thời gian tới, ma túy sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng về số lượng người nghiện và mức độ nghiện; số lượng đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy cũng tăng; phương thức, thủ đoạn hoạt động sẽ tinh vi, xảo quyệt hơn. Do vậy, Công an huyện sẽ phối các ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn chặn; đẩy mạnh công tác nắm tình hình, chủ động bắt, xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy, nhất là tại các địa bàn trọng điểm…

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt nhiều đối tượng liên quan đến ma túy