Theo dõi trên

Bắt xe 7 chỗ cố tình vượt chốt kiểm soát dịch Covid - 19

06/08/2021, 11:18 - Lượt đọc: 83

BTO- Tối 5/8, Đội Cảnh sát giao thông số 1 phối hợp với Tổ phản ứng nhanh của Công an huyện Tuy Phong sau khi nhận được thông tin có một chiếc xe ô tô 7 chỗ biển số TP. Hồ Chí Minh đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, cố tình vượt Chốt kiểm soát y tế số 2 thuộc xã Tân Đức – huyện Hàm Tân tại Km 1770 + 200 quốc lộ 1A nên đã lập tức chốt chặn. Đến 22 giờ 30 phút, tại Km 1623 quốc lộ 1A, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, lực lượng chức năng đã đón lõng, ra hiệu lệnh dừng xe ô tô biển số 51G – 70582 do tài xế N.V.T (SN 1977, ngụ phường 6, quận 4, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển.

Qua khai thác nhanh, tài xế N.V.T khai nhận chiếc xe chở 7 người trên đường về Nghệ An. Cả 7 người trên xe đều có phiếu xét nghiệm âm tính với Covid - 19. Riêng tài xế do phiếu xét nghiệm đã hết hạn nên lo sợ mới có hành vi vượt chốt kiểm soát dịch, đồng thời thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.T về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời thực hiện test nhanh Covid - 19 đối với tài xế N.V.T. Đến sáng nay mẫu test đã cho kết quả âm tính. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Phi Hải



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt xe 7 chỗ cố tình vượt chốt kiểm soát dịch Covid - 19