Theo dõi trên

Các phường Phú Thủy, Đức Nghĩa ra quân trấn áp tội phạm

06/10/2017, 16:16

BTO- Sáng ngày 6/10, các phường Phú Thủy, Đức Nghĩa (Phan Thiết) ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Phường Phú Thủy nằm ở trung tâm Tp Phan Thiết, đa số các hộ doanh nghiệp tư nhân rất nhộn nhịp và đây là nơi thường xuyên tổ chức nhiểu lễ hội, văn hóa giải trí nên hoạt động của các loại tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng. Cụ thể 9 tháng đầu năm phạm pháp hình sự xảy ra 32 vụ, đã điều tra làm rõ 25 vụ đạt tỷ lệ 78,1%, xử phạt 41 vụ vi phạm hành chính, lập hồ sơ đưa vào diện giáo dục theo nghị định 111/CP 10 đối tượng trong đó có 7 đối tượng ma túy và 3 đối tượng gây rối an ninh trật tự, gọi hỏi răn đe giáo dục 106 đối tượng. 9 tháng đầu năm phường đã kiểm tra xử lý 80 trường hợp về trật tự giao thông, trật tự đô thị với số tiền thu được là hơn 21 triệu đồng, thu giữ hơn 1000 bảng hiệu, bàn, ghế, cây dù, mái che bụt bệ xây dựng lấn chiếm và nhiều vật dụng vi phạm khác.

Còn phường Đức Nghĩa hiện có trên 2.500 hộ dân đa phần là buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ và lao động phổ thông. Trên địa bàn có chợ Phan Thiết lượng người đổ xô về đây để mua bán khá nhiều nên tình hình an ninh trật tự diễn biến khá phức tạp. 9 tháng đầu năm toàn phường xảy ra 11 vụ phạm pháp hình sự trong đó có 3 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bắt 8 đối tượng. Thu giữ 1 xe đạp điện, 2 xe mô tô, 17 tép heroin, 4 cục ma túy, 1 điện thoại di động. Giải quyết xử lý 46 vụ vi phạm hành chính về trật tự xã hội, xử phạt vi phạm hành chính 41 đối tượng với số tiền 32 triệu đồng. Tổ chức kiểm tra hành chính các cơ sở kinh danh lưu trú, kinh doanh trò chơi điên tử, dịch vụ cầm đồ, internet phát hiện 6 trường hợp vi phạm.

Sau lễ phát động, các ban ngành đoàn thể, công an, quân sự các phường Phú Thủy, Đức Nghĩa đồng loạt ra quân diễu hành trên các trục đường chính của phường nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng, nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

ĐẮC PHÚ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các phường Phú Thủy, Đức Nghĩa ra quân trấn áp tội phạm