Theo dõi trên

Cái giá phải trả cho tội chống người thi hành công vụ

22/10/2019, 14:05

BT- Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 22/8/2018, ông Trần Minh Cường, phường Phú Tài, Phan Thiết điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 86C- 013.25 chạy hướng Phan Rang - Phan Thiết đến Km 1674 + 700 quốc lộ IA, thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm đã lao ra mép đường bên phải trước nhà ông Nguyễn Ngọc Tư và nhà ông Nguyễn Ngọc Khanh làm hư hỏng một số tài sản. Trong đó có 1 cây bằng lăng, trị giá 290.000 đồng của Nguyễn Võ Đại Hiệp đang trồng gửi tại nhà ông Nguyễn Ngọc Khanh.

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã đến khám nghiệm, đo vẽ sơ đồ hiện trường, lập biên bản ghi nhận dấu vết, thiệt hại tài sản. Ngày hôm sau, Tổ công tác Công an huyện dùng xe cứu hộ đưa xe ô tô đầu kéo về trụ sở để xử lý, nhưng Nguyễn Võ Đại Hiệp ngăn cản, đưa ra yêu sách buộc chủ phương tiện phải bồi thường cây bằng lăng 40 triệu đồng tại chỗ rồi mới cho kéo xe đi. Tổ công tác đã vận động, giải thích về cách giải quyết bồi thường dân sự, nhưng Hiệp vẫn không chấp hành. Công an huyện đã ra quyết định yêu cầu định giá tài sản và đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện đến hiện trường xem xét, đánh giá thiệt hại tại chỗ để kéo xe ô tô đầu kéo về trụ sở công an giải quyết.

Mặc dù, Tổ công tác đã vận động, giải thích nhiều lần, nhưng Hiệp vẫn không chấp hành mà tiếp tục đòi chủ phương tiện phải bồi thường cây bằng lăng 40 triệu đồng mới cho kéo xe ô tô. Tổ công tác đã điều xe cứu hộ, do ông Phan Trung Nhơn điều khiển đến kéo xe ô tô đầu kéo, nhưng vẫn bị Hiệp đứng ra ngăn cản, đe dọa. Đồng thời, Hiệp đã gọi điện thoại di động cho ông Trần Văn Thuận, xã Bình Tân, Bắc Bình, chủ cơ sở mai táng hỏi mua 1 quan tài và gọi điện thoại bảo ông Nguyễn Ngọc Khanh sử dụng xe ô tô ra chở quan tài về làm vật cản, gây áp lực đối với lực lượng thi hành công vụ. Hiệp còn đến quán bán nước mía lấy 2 con dao đưa vào cổ dọa tự tử, nếu Tổ công tác kéo xe ô tô ra khỏi hiện trường. Mãi đến khi Khanh vào làm việc với Tổ công tác viết giấy tờ bồi thường cây bằng lăng, Hiệp mới chấm dứt ngăn cản, đưa quan tài đi nơi khác để kéo xe ô tô về trụ sở công an giải quyết.

Với hành vi trên, Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Võ Đại Hiệp 2 năm tù giam và Nguyễn Ngọc Khanh 6 tháng tù treo về tội “Chống người thi hành công vụ”, nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

NGỌC TUẤN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cái giá phải trả cho tội chống người thi hành công vụ