Theo dõi trên

Cảnh giác nạn trộm cắp tại chợ

25/11/2018, 08:53

BTO - Nó lấy gì thì lấy, quăng lại các giấy tờ tùy thân cho tôi, đỡ khổ…, bà Vân – một tiểu thương chợ Phan Thiết nói trong sự buồn bực và tiếc nuối.

         
   

            

            Kẻ trộm lấy giỏ tiền của chị Anh Thị tại hàng trái    cây.

Gia đình bà Vân – một hộ kinh doanh trái cây trên đường Kim Đồng bên cạnh chợ Lớn Phan Thiết, nhưng ngày qua rất buồn khổ khi kẻ trộm nhẫn tâm lấy đi toàn bộ tiền và giấy tờ tùy thân - những vật bất li thân của gia đình. Bà nói: nó lấy gì thì lấy, để lại giấy tờ cho gia đình bà cũng đỡ khổ vì đối với bọn chúng chẳng là gì nhưng với gia đình bà rất quan trọng.

Trước đó, chị Anh Thi con gái bà đang  bán trái cây tại kiốt ở địa điểm nói trên, kẻ xấu vào mua trái cây lấy đi giỏ sách bên trong chứa giấy tờ tùy thân và tiền bạc trong lúc chị mải lo cân trái cây bán... Chị Thi cho biết: giỏ sách bên trong có CMND của bà Vân và của Thi, thẻ ATM, Visa, sổ hộ khẩu Thi mang theo để đi làm lại CMND,… và khoảng hơn 30 triệu đồng tiền hàng và tiền tiết kiệm (tiền lời trích ra hàng tháng để trả tiền thuê kiốt).

Sự việc xảy ra gia đình bà Vân chưa báo công an vì phân vân liệu báo có bắt tên trộm được hay không?.

Nạn trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng, nhất là vào những tháng cuối năm cận Tết, các tiểu thương cần cảnh giác, chủ động phòng ngừa đối tượng trộm cắp. Trước đó, chị H – một tiểu thương cũng tại chợ Phan Thiết mất một chiếc điện thoại trị giá 3 triệu tại kiốt khi nghỉ trưa sau những giờ lao động mệt mỏi.

Lê Ninh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh giác nạn trộm cắp tại chợ