Theo dõi trên

Cát tặc ngang nhiên “bức tử” suối Đaguri

29/04/2019, 09:49 - Lượt đọc: 30

BTO- Mấy ngày qua, hộ ông Nguyễn Đình Thủy và ông Nguyễn Kha Ly đều có hộ khẩu tại xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc) ngang nhiên khai thác cát trái phép khu vực suối Đaguri (thôn 3 – La Dạ). Việc khai thác liên tục cả ngày, nhất là vào các thời điểm sáng sớm, chiều tối và cả ban đêm. Máy cày được đặt ngay lòng suối nổ xình xịch bơm cát lên xe tải.

Để hút được cát, có những người thợ lặn thường xuyên ở dưới nước để dò cát. Cát hút được chở về nhà ông Thủy tập kết, sau đó chờ xe đến chở đi tiêu thụ. Một nguồn tin cho biết, cát khai thác trái phép chủ yếu bán ngoài tỉnh khu vực các tỉnh Tây Nguyên, số ít bán cho huyện Tánh Linh.

Điều đáng nói, việc khai thác cát đã được ông Thủy, ông Ly thực hiện kéo dài nhiều năm qua nhưng không bị cơ quan chức năng nào ngăn chặn, thậm chí có dấu hiệu bảo kê.

Ban đầu, 2 đối tượng khai thác bằng xe máy cày, hiện tại đã tăng cường thêm xe tải khai thác như thách thức lực lượng chức năng. Hơn 10 hộ dân sống dọc suối Đaguri bị sạt lở rẫy điều, con đường vào suối Đaguri bị “băm nát” khiến nhiều người dân nơi đây thấp thỏm lo âu vì nạn hút cát hàng ngày vẫn diễn ra ngang nhiên mà chưa bị cơ quan chức năng nào ngăn chặn, xử lý.

Uyên Thư



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cát tặc ngang nhiên “bức tử” suối Đaguri