Theo dõi trên

Câu chuyện điều tra: Manh mối từ con hẻm nhỏ

22/02/2021, 09:30

BT- Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 15/2/2021, tức mùng 4 Tết Tân Sửu, Đội Cảnh sát điều tra của Công an TP. Phan Thiết nhận tin báo của phường Hàm Tiến là tại đoạn đường Võ Nguyên Giáp (706B) vào Sân bay Phan Thiết đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 3 người bị thương, trong đó có 1 người nữ bị nguy kịch đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh. 3 người bị thương vốn đi xe đạp tập thể dục buổi sáng trên đường này, vì ngay tại hiện trường 3 chiếc xe đạp loại đắt tiền, có giá 90 triệu đồng/chiếc đã bị hư hỏng nặng. Kẻ gây tai nạn đã bỏ chạy, không để lại gì, ngoài những mảnh vỡ từ bửng nhựa của loại xe Sirius tại hiện trường. Không có ai chứng kiến, ngoài 2 nạn nhân nam còn tỉnh táo cho biết có khoảng 40 thanh niên loai choai chạy xe dàn hàng ngang trên đường gầm rú và cả 3 đã không tránh kịp. Xe gây tai nạn có biển số là 86A…

Đội 1 Cảnh sát điều tra được lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết giao nhiệm vụ tìm đối tượng gây tai nạn. Trong suốt 2 ngày từ mùng 4 sang mùng 5, những biện pháp nghiệp vụ trong điều tra đã tung ra hết nhưng thông tin nhận về chỉ rõ hơn chút rằng đây là vụ đua xe của 40 thanh niên loai choai. Nhưng những thanh niên này là ai, ở đâu thì chưa nắm được và càng bí hơn, khi các huyện, thị liên tiếp báo về biển số xe mà nạn nhân trong vụ tai nạn nói là không thể xác định được. Có nghĩa sau 2 ngày truy xét nhưng vẫn không tìm ra được đối tượng gây tai nạn. Trên facebook, người thân, bạn bè của các nạn nhân bức xúc, kêu gọi sớm tìm ra thủ phạm…

Đến mùng 6 tết, các cảnh sát điều tra đã thấm mệt thì có thành viên nảy sáng kiến tìm ở các hẻm nhỏ, nơi có khả năng các đối tượng tẩu thoát tránh camera. Và manh mối bắt đầu khi có thông tin về 1 nhóm  gồm 5 thanh niên chạy xe tốc độ cao, có dấu hiệu bất thường vào một hẻm nhỏ dẫn vào khu vực Nghĩa trang Phan Thiết, trong đó có 1 đối tượng chạy xe Sirius có bửng bị bể, hư hỏng. Sau khi thu thập thông tin cũng như xác minh từ camera an ninh, phát hiện 5 đối tượng trên vào 1 quán cà phê ở thị trấn Phú Long (Hàm Thuận Bắc) nên trinh sát Công an TP. Phan Thiết phối hợp với Công an thị trấn Phú Long xác định được 2 trong nhóm 5 đối tượng sinh sống tại thị trấn, mời về làm việc. Bước đầu, 2 thanh niên Đ. và M. sinh năm 2001, 2002 này khai thêm nhiều đối tượng khác. Qua đấu tranh và những hình ảnh trích xuất từ camera, chúng mới khai nhận đã cùng với hơn 30 người khác rủ nhau qua facebook, đua xe trái phép từ đường 706 - TP.Phan Thiết ra Bàu Trắng (Bắc Bình) vào rạng sáng ngày 15/2. Nhưng đối tượng đi xe Sirius có bửng bị hư hỏng thì phủ nhận không phải là người gây tai nạn. Nhìn đối tượng này không bị thương tích nhiều, trong khi nạn nhân nữ bị gãy xương bả vai, gãy 2 xương sườn, phải lấy hộp sọ nuôi ở Bệnh viện Chợ Rẫy thì thấy sự phủ nhận trên cũng có lý. Vậy ai trong hơn 30 thanh niên còn lại kia, cả đội 1 cảm nhận như đang đi vào một khúc quanh khác, bị mất dấu, thiếu thông tin… Lại tiếp tục xác minh đối tượng. Nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được tung ra. Cuối cùng vào 18 giờ ngày 18/2, tức mùng 7 tết, đối tượng đua xe gây tai nạn rồi bỏ chạy đã lộ diện.

Đó là Nguyễn Quốc Thông, sinh năm 2004, trú ở thôn 5, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc là người điều khiển xe Sirius biển số 86AD-01922, dù chưa có bằng lái xe. Chưa hết, xe đã được đôn dên phân khối lớn để sử dụng vào mục đích đua xe vào lúc rạng sáng ngày 15/2, khiến Thông bị thương tích nặng, về băng bó tại Trạm Y tế xã Hàm Liêm rồi lẩn trốn. Thông khai nhận đã tham gia đua xe, đã đâm va vào 3 người và bỏ chạy. Với những hành vi trên của Thông thì mức hình phạt lên đến  10 năm tù giam...

Đi đua như vậy để làm gì? Điều tra viên hỏi, Thông chỉ cúi mặt, lí nhí. Gia đình cũng chỉ kêu trời nhưng lúc này thì đã muộn. Đúng là những phút “trẻ trâu” muốn chứng minh, muốn thể hiện cái tôi và hậu quả thật  kinh hoàng, khi không chỉ gây họa cho những gia đình nạn nhân mà còn tự làm tối tăm tương lai của mình. Những ngày tết qua, Công an Phan Thiết đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đã ngăn chặn nhiều vụ tụ tập của thanh thiếu niên ăn nhậu, đua xe nhưng vụ việc trên cũng đã xảy ra. Vì vậy, rất cần sự quan tâm sâu sát của những gia đình có con em ở lứa tuổi chớm trưởng thành, nhất là phải biết thương con đúng cách, nếu không lại hại con.

                                               Hảo Chi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Câu chuyện điều tra: Manh mối từ con hẻm nhỏ