Theo dõi trên

Chấn chỉnh khai thác khoáng sản trái phép trong mùa dịch

06/09/2021, 08:51 - Lượt đọc: 90

BT-  Trong thời gian 2 tháng trở lại đây, các địa phương phía nam tập trung chấn chỉnh khai thác, tàng trữ khoáng sản trái phép, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 146, thì một số huyện phía bắc có chiều hướng gia tăng tình trạng này ngay trong mùa dịch Covid-19 kéo dài…

Khai thác cát trái phép khu vực hồ Biển Lạc.

 Nhiều vụ vi phạm

Điển hình, Hàm Thuận Bắc chỉ trong tháng 8 vừa qua lực lượng chức năng huyện này đã kiểm tra, phát hiện 16 vụ vi phạm khai thác khoáng sản trái phép. Qua đó 6 vụ khai thác cát số lượng lớn huyện đã chuyển UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền, đồng thời địa phương xử phạt các vụ còn lại, tổng số tiền phạt, truy thu hơn 316 triệu đồng, tịch thu 13 máy đào, máy múc vi phạm. Một lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho hay, thời gian gần đây xuất hiện “điểm nóng” thường xuyên khai thác khoáng sản trái phép tại khu đất của ông Nguyễn Thành Phương (Ba Tưởng) địa bàn xã Hàm Chính, Công an huyện đã bắt quả tang, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định…Trong khi đó, địa phương lân cận Bắc Bình đã kiểm tra xử lý 30 vụ việc hoạt động khoáng sản trái phép, nâng tổng số lên 81 trường hợp vi phạm này từ đầu năm đến nay, xử phạt tổng số tiền hơn 470 triệu đồng, tịch thu 5 máy múc…

Cũng trong 2 tháng nay, Phòng Cảnh sát bảo vệ môi trường (Công an tỉnh) phát hiện 9 vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại các huyện Hàm Tân, thị xã La Gi, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Bắc Bình. Đặc biệt công an triệt phá chuyên án số 421K, chuyển hồ sơ, tang vật phương tiện có liên quan sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ đối tượng Phùng Thạch Huy ở xã Bình An có dấu hiệu tội phạm quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227, 228 Bộ luật Hình sự. Cá nhân này thường xuyên vi phạm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Bắc Bình thời gian qua; UBND huyện Bắc Bình, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh nhiều lần kiểm tra, xử lý trước đó… Cùng đó, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã kiểm tra phát hiện 8 vụ vi phạm về mua bán, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, xử phạt 64 triệu đồng, tịch thu 790 m3 cát xây dựng, bồi nền, tạm giữ 1.000 m3 cát bồi nền…

Theo lãnh đạo các huyện, thị (Hàm Tân, La Gi, Đức Linh, Tánh Linh), trong thời gian trên, dịch Covid- 9 xuất hiện nhiều nơi, khai thác khoáng sản trái phép các huyện phía nam có chiều hướng giảm, chủ yếu các đối tượng lén lút khai thác khu vực sâu xa tập kết che giấu các nơi giáp ranh, hay dùng phương tiện cơ giới nhỏ vận chuyển vào các bãi cát của một số cửa hàng vật liệu xây dựng để hợp thức hóa thủ tục, tìm cách tiêu thụ. Còn việc chở cát ra ngoài tỉnh tiêu thụ hầu như không được bởi gặp phải các chốt kiểm dịch Covid-19 chốt chặn 24/24h tại các tuyến đường trọng yếu giáp ranh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu như quốc lộ (1A, 55), đường tỉnh 766, tuyến Mê Pu - Đa Kai…

 Cần sự vào cuộc đồng bộ

Để lập lại trật tự về lĩnh vực phức tạp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng chỉ đạo các huyện, thị tập trung củng cố tổ liên ngành cấp huyện, xã để có kế hoạch cụ thể kiểm tra các nơi còn diễn ra khai thác khoáng sản trái phép trong thời gian dịch Covid-19, điểm tập kết cát thường ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương trong, ngoài tỉnh. Các đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh, huyện thị tăng cường công tác này, mở đợt ra quân kiểm tra khai thác khoáng sản trái phép trong thời gian tới. Cùng đó, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận có giải pháp kiểm tra các cửa hàng vật liệu xây dựng có dấu hiệu tập kết cát lậu vào hợp thức hóa, hóa đơn các xe vận chuyển cát cung cấp công trình xây dựng lớn, nhỏ của tổ chức, cá nhân vào những tháng cuối năm. Các địa phương có hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu để chấn chỉnh lập lại trật tự này…

Cùng với đó, một số “điểm nóng” UBND tỉnh đã chỉ ra khi đi kiểm tra trước đây cần sớm khắc phục, theo Thông báo số 146. Cụ thể, UBND huyện Hàm Tân phối hợp sở, ngành chức năng xác minh làm rõ đối tượng khai thác lâu nay ở khu vực rộng 4,3 ha giáp ranh giữa 2 xã Sơn Mỹ - Tân Xuân, kể cả xử lý hình sự, quy trách nhiệm chủ sử dụng đất bị hủy hoại ở đây. 2 huyện Tánh Linh, Đức Linh phối hợp trục xuất 21 tàu tập kết khu vực lòng hồ Biển Lạc, lén lút đãi cát lòng hồ mấy năm nay…

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chấn chỉnh khai thác khoáng sản trái phép trong mùa dịch