Theo dõi trên

Chém bạn nhậu bị thương

16/03/2017, 08:44

BT- Điểu Tuấn Phương (SN 1993), trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Điểu Tuấn Phương là đối tượng đã có tiền án, ngày 18/9/2014, bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai xử phạt 5 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 26/1/2015. Song trong thời gian chưa được xóa án tích, Phương tiếp tục phạm tội mới.

Điểu Tuấn Phương, Điểu Phương Quốc, Điểu Minh An và Điểu Thuận, cùng trú tại ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến thôn 2, xã Hồng Sơn làm thuê, khai thác cây keo lá tràm và lập lều, lán trại nghỉ ngơi tại đây. Đến khoảng 19 giờ ngày 16/8/2016, trong lúc uống rượu với nhau, giữa Điểu Tuấn Phương và Điểu Phương Quốc xảy ra tranh cãi, thách đố đánh nhau thì được mọi người can ngăn. Điểu Tuấn Phương đi về lều của mình cách đó khoảng 3 m, thấy 1 cây rựa để nơi đống củi gần đó nên nảy sinh ý định trả thù. Sau đó, Phương cầm cây rựa quay lại lán trại chém vào người Điểu Phương Quốc đang ngồi ăn cơm. Bị chém bất ngờ, Quốc đưa tay phải lên đỡ thì bị thương nên bỏ chạy, Điểu Tuấn Phương đuổi theo chém một nhát nữa trúng vào vùng lưng phải của Quốc thì được Điểu Minh An và Điểu Thuận ngăn cản. Ngay sau đó, An và Thuận đưa Quốc đi cấp cứu và điều trị thương tích tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Linh Nguyễn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chém bạn nhậu bị thương