Theo dõi trên

Chém người khác chỉ vì cái “bắt tay, nhìn đểu”

20/03/2017, 08:50 - Lượt đọc: 12

BT- Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết vừa đưa vụ án “Cố ý gây thương tích” ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thế Hải 36 tháng tù giam và Nguyễn Huỳnh Thương 30 tháng tù giam.

Vào khoảng 20 giờ ngày 29/8/2016, Trần Văn Hoài (SN 1976, trú tại khu phố 2, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết), Nguyễn Thanh Phong (SN 1980, trú tại khu phố 3, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết), Huỳnh Anh Vũ (SN 1982, trú tại khu phố 9, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết) ngồi nhậu tại quán Tri Kỷ thuộc khu phố 14, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết. Sau đó có Nguyễn Huỳnh Thương (SN 1989, trú tại khu phố 4, phường Đức Long, TP. Phan Thiết) đi cùng với Nguyễn Thế Hải (SN 1987, trú tại khu phố 6, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) cũng đến quán Tri Kỷ nhậu và ngồi bàn riêng. Lúc này Hải nhìn thấy Hoài, Phong và Vũ đang ngồi nhậu bàn kế bên nên Hải đi qua bàn của Hoài chào hỏi và mời bia. Trong lúc nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn giữa Hải và Phong. Hải về lại bàn ngồi và nói với Thương “bạn về lấy đồ chơi”, nghĩa là về lấy kiếm tự tạo. Thương hỏi Hải bị sao thì Hải nói: “Mình qua  bàn nó bắt tay mà nó nhìn đểu”. Nghe vậy Thương đồng ý rồi cả hai về nhà lấy hung khí. Cả hai về nhà lấy 1 cây đao và 1 cây kiếm tự tạo. Khi quay trở lại quán, Hải đã dùng kiếm chém vào tay trái của Trần Văn Hoài gây thương tích 15%; Thương dùng đao chém trúng vào cẳng tay phải của Nguyễn Thanh Phong gây thương tích 10% và chém trúng bàn tay phải của Huỳnh Anh Vũ gây thương tích 10%. Sau khi gây thương tích, Hải chở Thương đến cầu Cà Ty vứt bỏ hung khí xuống sông rồi cả hai bỏ trốn vào huyện Hàm Thuận Nam.

Được biết, trước khi phạm tội “Cố ý gây thương tích” Nguyễn Thế Hải đã có tiền án, tiền sự và bị Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết, xử phạt 15 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”.

Đắc Phú



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chém người khác chỉ vì cái “bắt tay, nhìn đểu”