Theo dõi trên

Chi cục Kiểm lâm kiểm tra tình trạng phá rừng tại Hàm Thuận Nam

30/10/2019, 14:22 - Lượt đọc: 288

* Đề nghị Công an huyện vào cuộc xác minh

BTO- Liên quan vụ phá rừng làm đường mà Báo Bình Thuận phản ánh, ngày 29/10, ông Huỳnh Hiếu – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra làm rõ.

                
      Ông Huỳnh Hiếu kiểm tra, chỉ đạo xử lý tại hiện trường.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam – Nguyễn Văn Hiến, lãnh đạo Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam, UBND xã Thuận Quý và các đơn vị liên quan cũng tham gia đoàn kiểm tra.

Bước đầu, đoàn kiểm tra xác định tổng diện tích bị đối tượng san ủi là 1.270 m2 , trong đó có 592 m2 là rừng sản xuất, thuộc tiểu khu 296C do Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú quản lý; 678 m2 là đất không được quy hoạch lâm nghiệp, nhưng tại đây có cây rừng trồng (phần lớn là cây keo lá tràm tái sinh) và một số cây rừng tự nhiên, do UBND xã Thuận Quý quản lý. Qua kiểm đếm, có 105 cây bị cưa hạ, san ủi trốc gốc nằm dạt qua 2 bên; cụ thể, 43 cây có đường kính từ 6 đến 19 cm, 62 cây đường kính nhỏ hơn 6 cm.

                       
      Lực lượng chức năng đo đạc cây rừng, diện tích đất rừng bị thiệt hại

Ông Võ Hữu Phương – Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú cho biết, ngày 6/10, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc rừng bị cưa hạ, san ủi nên đã tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra, mật phục để bắt đối tượng. Qua phối hợp làm việc với UBND xã Thuận Quý và các đơn vị liên quan, đến 24/10, bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Văn Mon - (không phải Muôn như thông tin ban đầu) ngụ thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý là người tổ chức cưa hạ, san ủi cây rừng. Đối tượng này khai nhận đã thuê Cao Thanh Sơn – người cùng địa phương tiến hành san ủi đất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam - Nguyễn Văn Hiến khẳng định, quan điểm của huyện là nơi nào để xảy ra phá rừng thì phải bị xem xét xử lý trách nhiệm; đối tượng vi phạm, cán bộ sai phạm đều bị xử lý theo quy định. Đối với vụ phá rừng này, huyện đang chỉ đạo và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm tỉnh để làm rõ vụ việc.

Theo ông Huỳnh Hiếu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, để xảy ra tình trạng đối tượng tự ý cưa hạ, san ủi đất làm đường trái phép trong rừng, trước hết trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, Hạt Kiểm lâm huyện. Để xử lý nghiêm đối tượng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo Công an huyện cùng vào cuộc điều tra làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự đối tượng theo quy định của pháp luật.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chi cục Kiểm lâm kiểm tra tình trạng phá rừng tại Hàm Thuận Nam