Theo dõi trên

Chứng nào tật nấy

22/09/2017, 16:50

BTO- Do có quen biết từ trước, nên Dương Đình Tú (SN 1996) trú tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc thường xuyên rủ anh T.N.N đi nhậu và hát karaoke.

Trong một lần nhậu say, Tú hỏi mượn xe mô tô hiệu Exciter của N với mục đích đi đón bạn gái đi làm về và N đồng ý. Sau khi chở bạn gái về, trong lúc đổ xăng xe, Tú phát hiện trong cốp xe có để giấy tờ đăng ký xe nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt đem bán chiếc xe với giá 21 triệu đồng tiêu xài, rồi bỏ trốn. Về phần N, do không thể liên lạc được với Tú nên đã đến Công an phường Phú Thủy trình báo sự việc và Tú bị bắt sau đó. Với hành vi trên, Tòa án TP. Phan Thiết đã xử phạt Tú 15 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Điều đáng nói, Tú đã từng bị xử phạt 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” và 12 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vừa chấp hành xong hình phạt tù thì tiếp tục tái phạm.

K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chứng nào tật nấy