Theo dõi trên

Cơ sở điều trị ma túy quá tải

21/07/2020, 18:19

BTO- Tại phiên chất vấn sáng nay 21/7, kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa X, các đại biểu tiếp tục chất vấn nội dung: hiện nay, việc chấp hành quyết định đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc gặp nhiều khó khăn do Cơ sở điều trị may túy tỉnh đang quá tải. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp. Công tác cai nghiện tại cộng đồng và cai nghiện bắt buộc chưa hiệu quả, tỉ lệ tái nghiện cao.

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội cho biết, đến nay có 260 đối tượng nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh (vượt 60 học viên so với sức chứa) và có thời điểm lên 275 học viên (trong tháng 5/2020). Hiện nay, tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp, nổi lên hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; tổng số người nghiện ma túy tại các địa phương gia tăng, trong khi đó điều kiện tiếp nhận cai nghiện ma túy tại cơ sở của tỉnh còn hạn chế so số lượng người nghiện bên ngoài. Công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng chưa hiệu quả do chưa trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thuốc men chữa trị… Người nghiện ma túy sau khi hoàn thành cai thiện tại cơ sở trở về nơi cư trú thường có tỷ lệ tái nghiện lại cao. Nguyên nhân chính, do bản thân người nghiện ma túy không đủ quyết tâm từ bỏ ma túy, hầu hết những người nghiện trình độ văn hóa thấp, không tìm được việc làm hoặc không có việc làm ổn định; các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh có tâm lý e ngại không muốn nhận người cai nghiện thành công vào làm việc…

Hiện UBND tỉnh đã có quyết định chủ trương đầu tư mở rộng cơ sở điều trị nghiện ma túy với 200 chỗ ở cho người nghiện ma túy. Dự kiến cuối năm hoàn thành đưa vào sử dụng. Đồng thời, UBND tỉnh đang xem xét cho đầu tư xây dựng thêm 300 chỗ ở cho học viên điều trị nghiện ma túy. Như vậy, dự kiến thời gian tới sẽ mở rộng thêm 700 chỗ ở cho học viên điều trị nghiện ma túy tại cơ sở điều trị của tỉnh…

ĐB Nguyễn Toàn Thiện đề nghị: Các ngành chức năng cần quan tâm, ngăn chặn nguồn mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất ma túy. Bởi xử lý dứt điểm vấn đề này thì sẽ giảm được người sử dụng, cai nghiện ma túy.

                
Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận - Trần Văn    Toản trả lời chất vấn.

Trả lời vấn đề này, ông Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, chúng ta đã kiềm chế nhưng tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn không chỉ tập trung ở các địa điểm truyền thống như Phan Thiết, Tuy Phong, La Gi mà còn lây lan ra các địa bàn vùng nông thôn hiện nay. Nổi lên hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ở các quán bar, khách sạn và nhà hàng. Một số đối tượng trong tỉnh cấu kết, mốc nối với các đối tượng tỉnh ngoài tạo nên đường dây khép kín chủ yếu đưa ma túy, chất nghiện từ TP. Hồ Chí Minh về đây. Trong đó, loại ma túy phổ biến nhất là ma túy tổng hợp, hêrôin và các loại ma túy tổng hợp khác. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phát hiện 285 vụ/330 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ nhiều loại ma túy (tăng hơn 109 vụ/100 đối tượng so cùng kỳ năm ngoái). Trước tình hình đó, hàng năm Công an tỉnh chỉ đạo trung bình từ 3 đến 4 đợt cao điểm phòng, chống ma túy, nhất là những đợt tết nguyên đán, tháng cao điểm về ma túy.

ĐB Huỳnh Thị Hoa thông tin thêm: qua quá trình giám sát chuyên đề công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh thì thấy rằng công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được các cấp, các ngành quan tâm, đẩy mạnh và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, hình thức biện pháp tuyên truyền nhiều nơi chưa phù hợp, nhất là chuyển biến của gia đình hợp tác với chính quyền, các cơ quan chức năng trong công tác giáo dục, quản lý người nghiện.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương trong tỉnh cần quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Đặc biệt, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác này. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy, vệ tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp; tập trung các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, lứa tuổi thanh thiếu niên… Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và công tác quản lý sau cai nghiện. Lực lượng Công an cần tăng cường công tác nắm tình hình, quả lý địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm ma túy, tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm, không để phát sinh những điểm, tụ điểm, địa bàn phức tạp…

    
     Từ   năm 2018 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá 10 đường dây mua   bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc   vào tỉnh ta; triệt xóa 15 tụ điểm, 93 điểm phức tạp về ma túy, tiếp nhận   495 tin báo về tội phạm, đã khởi tố 592 vụ/696 bị can liên quan đến ma   túy, tập trung các tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, ma bán trái   phép chất ma túy…

Thanh Thủy. ảnh: Đ Hòa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cơ sở điều trị ma túy quá tải