Theo dõi trên

Công an huyện Đức Linh: Triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy, cờ bạc

17/04/2017, 08:39 - Lượt đọc: 108

BT- Trước những diễn biến phức tạp của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an huyện Đức Linh đã xây dựng kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) theo hướng trọng tâm, sát với thực tiễn, qua đó đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ phạm pháp…

Đầu năm 2017, Công an huyện Đức Linh đã điều động 11 tổ công tác về 11 xã để phối hợp với công an xã đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường lực lượng trinh sát bám địa bàn, tập trung quản lý chặt hoạt động của các đối tượng cộm cán và số người nước ngoài đến địa phương. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xử lý kịp thời các tình huống để không xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh tình hình phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Mặt khác, chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc trong tôn giáo và những khiếu nại của tiểu thương và người dân xung quanh chợ Võ Xu (thị trấn Võ Xu).

Theo đó, quý I/2017, Công an huyện đã điều tra làm rõ 6/7 vụ phạm pháp hình sự, 6 vụ/7 đối tượng trộm cắp tài sản, 1 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Mở rộng chuyên án 916T, công an đã truy thu 5 xe máy và 1 ĐTDĐ là tang vật các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện; triệt xóa 13 tụ điểm đánh bạc ở thị trấn Đức Tài, Võ Xu, xã Tân Hà, Mê Pu, Nam Chính, Vũ Hòa, Đức Hạnh, Đa Kai; xóa 3 tụ điểm ma túy ở thị trấn Đức Tài, xã Đa Kai, Tân Hà. Đặc biệt, sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh đã đấu tranh làm rõ 7 vụ cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa, đá gà. Trong đó, đáng chú ý là việc triệt phá 1 tụ điểm ở địa bàn giáp ranh giữa xã Đa Kai (Đức Linh) với xã Phú Bình (huyện Tân Phú, Đồng Nai), bắt 17 đối tượng; triệt xóa 1 tụ điểm đánh bạc đoạn giáp ranh giữa xã Đông Hà (Đức Linh) với huyện Định Quán (Đồng Nai), thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Công an huyện cũng ra quyết định xử phạt hành chính 45 trường hợp đánh bạc, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền trên 87 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an huyện Đức Linh cũng giải quyết xong 23/37 tin báo tố giác tội phạm, kết thúc điều tra 20 vụ/27 bị can, vận động 2 đối tượng truy nã ra đầu thú, vận động 2 người đi cai nghiện tự nguyện, lập hồ sơ đưa 6 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa 28 đối tượng nghiện ma túy ra kiểm điểm trước dân. Phối hợp với Công an tỉnh Đắc Nông bắt 1 đối tượng trộm cắp tài sản, phối hợp Công an TP. Hà Nội xác minh 5 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua facebook. Thời gian tới, công tác đảm bảo ANTT sẽ được tập trung vào việc quản lý cư trú, nhất là người nước ngoài đến địa phương; quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như: karaoke, massage, dịch vụ cầm đồ. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, nhất là ma túy, trộm cắp, cướp giật, đánh bạc… 

 TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an huyện Đức Linh: Triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy, cờ bạc