Theo dõi trên

Công an Phan Thiết bắt giữ một ổ nhóm trộm cắp xe máy và làm giả giấy tờ

14/10/2017, 11:11 - Lượt đọc: 102

BTO- Ngày 13/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Phan Thiết bắt giữ khẩn cấp một nhóm đối tượng, gồm: Võ Văn Trung, sinh năm 1981, trú thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc; Lê Thành Luân, sinh năm 1993, trú Khu phố 1, phường Phú Hài; Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1997, trú Khu phố 3, phường Phú Tài; Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1986, trú Khu phố 7, phường Bình Hưng chuyên trộm cắp xe máy và làm giả các loại giấy tờ trên địa bàn TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc.

                
      Võ Văn Trung (bên trái) khai nhận hành vi trộm cắp và làm giả giấy    tờ xe

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 11/10, cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Phan Thiết phát hiện và tạm giữ Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1986, trú Khu phố 7, phường Bình Hưng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp và tiêu thụ tài sản. Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến nay, đã cùng với Võ Văn Trung, Lê Thành Luân, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phan Quốc Dũng, sinh năm 1989, trú Khu phố 7, phường Đức Long (nhóm do Trung cầm đầu) đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc.

                
      Xe tang vật các vụ trộm cắp bị cơ quan điều tra, CA Phan Thiết thu    giữ

Khám xét nơi ở của các đối tượng, các điểm cầm đồ trên địa bàn TP Phan Thiết, cơ quan điều tra thu giữ 22 xe mô tô là vật chứng; 16 bộ giấy tờ giả liên quan đến các xe trộm cắp; cùng với các thiết bị và vật tư để làm giấy tờ giả gồm: 1 máy tính xách tay, 1 máy in, 1 máy ép nhựa; nhiều giấy tờ giả, gồm: chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả, giấy chứng nhận bảo hiểm xe mô tô, phiếu giữ xe…

                
      
      Hầu hết xe bị trộm cắp là các xe phân khối lớn và có giá trị cao

Thủ đoạn của nhóm này là, chúng chạy xe quanh địa bàn TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc, khi phát hiện các chủ phương tiện để xe máy sơ hở, chúng lấy trộm xe đưa về cho Trung, Hiền làm giả giấy tờ để mang đi cầm thế.

                
      Các đối tượng làm giả các loại giấy tờ liên quan đến xe trộm cắp để    mang đi cầm thế

Cùng với thủ đoạn trên, nhóm này còn làm giả phiếu giữ xe để trộm cắp. Theo đó, các đối tượng này đi xe máy tới gửi ở bãi giữ xe, lấy phiếu giữ xe. Sau đó chụp hình gửi mẫu phiếu giữ xe qua ứng dụng Zalo trên điện thoại về cho đồng bọn. Nhận được mẫu, đồng bọn tiến hành in bộ phiếu giữ xe (gồm phiếu giữ xe giao cho người gửi và thẻ giữ xe gắn trên xe) rồi giao lại cho đối tượng đã gửi xe. Sau đó, đối tượng này vào bãi giữ xe, tráo thẻ giữ xe gắn trên xe muốn lấy rồi dắt ra ngoài mà người giữ xe không thể phát hiện được. Các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều lần tại điểm trông giữ xe ở khu vực chợ Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.

                
      Máy in, laptop và các vật tư được dùng để làm giả các    loại giấy tờ bị thu giữ

Cùng với việc điều tra và truy bắt nhóm trộm cắp xe, cơ quan điều tra mời Lê Trịnh Minh Khang, sinh năm 1983, trú Khu phố 3, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết lên làm việc và Khang đã khai nhận hành vi sử dụng laptop, máy in, máy ép nhựa plastic để làm giả các loại giấy tờ xe, chứng minh nhân dân phù hợp với với xe trộm được để Hiền và Trung mang đi cầm thế.

                
         
      Một số phiếu giữ xe giả được các đối tượng sử dụng để    trộm xe

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Phan Thiết đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng liên quan; tiếp tục truy bắt đối tượng Phan Quốc Dũng đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

 Thanh Hồng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an Phan Thiết bắt giữ một ổ nhóm trộm cắp xe máy và làm giả giấy tờ