Theo dõi trên

Công an Phan Thiết: Nỗ lực trong cao điểm phòng, chống tội phạm dịp tết

07/03/2018, 10:15

BT- Thực hiện cao điểm, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lực lượng công an toàn TP. Phan Thiết đã thực hiện quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Sau khi Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội thành phố tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm. Trên cơ sở kế hoạch của Công an thành phố, công an các phường, xã, đội nghiệp vụ đã xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể cần tập trung thực hiện trong đợt cao điểm. Qua đó đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi họp dân nhằm tuyên truyền nội dung đợt cao điểm, kết hợp thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm trong đợt cao điểm.

Nhờ đó, trong đợt cao điểm, Công an thành phố đã điều tra làm rõ kịp thời 13 vụ phạm pháp hình sự, bắt 17 đối tượng; giải quyết 120 vụ việc gây mất an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 149 đối tượng. Ngoài ra đã hòa giải thành 19 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; gọi hỏi răn đe hơn 200 đối tượng. Trong dịp này, Công an thành phố còn phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành bắt 14 vụ/41 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; triệt phá 5 điểm, bắt 12 đối tượng có hành vi chứa mại dâm và mua bán dâm; bắt 9 vụ/ 40 đối tượng có hành vi đánh bạc; lập biên bản xử phạt 17 trường hợp vi phạm về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại; bắt và xử phạt hành chính 2 vụ/3 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng pháo nổ... Ngoài ra tổ chức gần 1.250 lượt tuần tra vũ trang, giải tán 214 vụ với hơn 1.000 đối tượng tụ tập gây mất an ninh trật tự. Tổ chức lực lượng đảm bảo an toàn về an ninh trật tự tại các lễ hội mừng Đảng, mừng xuân diễn ra trên địa bàn. Trong đợt cao điểm, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an toàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến trước, trong và sau tết để kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra...

Với những kết quả đạt được, lực lượng công an thành phố đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhân dân Phan Thiết và du khách bình an đón tết. 

Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an Phan Thiết: Nỗ lực trong cao điểm phòng, chống tội phạm dịp tết