Theo dõi trên

Công an phường Đức Thắng (TP. Phan Thiết): Đấu tranh làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự

05/04/2017, 08:50

BT- Trước những diễn diến phức tạp về tình hình an ninh trật tự (ANTT), Công an phường Đức Thắng đã chủ động tham mưu,  đề ra nhiều biện pháp đấu tranh, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý  nhiều đối tượng phạm pháp…

                
Khu phố 3, phường Đức Thắng.    

Nằm ở trung tâm thành phố, có cảng Phan Thiết, Đức Thắng có 7 khu phố với hơn 2.300 hộ/11.000 khẩu, người dân sống chủ yếu bằng nghề khai thác, chế biến hải sản và buôn bán nhỏ. Những năm gần đây, phường còn thu hút nhiều người dân ở trong và ngoài tỉnh đến làm ăn, sinh sống nên nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Nổi lên là tình trạng sử dụng hung khí đánh nhau để tranh giành bốc xếp, bến bãi; vấn nạn trộm cắp tài sản, mua bán ma túy diễn ra ngày càng manh động, liều lĩnh, tinh vi. Bên cạnh đó, tệ nạn bài bạc dưới hình thức số đề, cá độ bóng đá xảy ra khá phổ biến, nhất là ở khu phố 4, 7.

Để lập lại an ninh trật tự, Công an phường Đức Thắng đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo ANTT địa phương. Trọng tâm là củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cảnh giác, mạnh dạn đấu tranh tố giác tội phạm. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, chỉ riêng năm 2016, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an 78 nguồn tin liên quan đến ANTT, bắt 4 vụ phạm tội quả tang; qua tuyên truyền thanh niên ở phường tự nguyện giao nộp 24 kiếm, mác tự tạo các loại, 12 gậy sắt. Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, Công an phường Đức Thắng đã đấu tranh làm rõ 9/10 vụ phạm pháp hình sự, bắt và đề nghị xử lý 18 đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng để trả lại cho người bị hại. Về tệ nạn xã hội, đã bắt 8 vụ sử dụng ma túy, 1 vụ mua bán số đề, 8 vụ đánh bạc; ngăn chặn và giải quyết hiệu quả 51/55 vụ vi phạm về ANTT. Đồng thời phối hợp lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra ban đêm, giải tán 68 lượt nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất ANTT về khuya, ngăn chặn 42 vụ việc vi phạm pháp luật, bắt 58 đối tượng…

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và sự nhiệt tình hưởng ứng của người dân nên gần đây tình hình ANTT trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực. Năm qua, 7/7 khu phố, 3/3 trường học, 1 cơ quan ở Đức Thắng đều đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, Công an phường đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an phường Đức Thắng (TP. Phan Thiết): Đấu tranh làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự