Theo dõi trên

Công an TP. Phan Thiết: Tập trung trấn áp, “đánh” mạnh các loại tội phạm

09/02/2017, 09:42

BT- Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, năm 2016, Công an TP. Phan Thiết (CATP) đã xây dựng nhiều chuyên án, mở các cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TATXH) trên địa bàn trọng tâm của tỉnh.

Trong năm qua, Công an TP.Phan Thiết đã tập trung bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ các mặt công tác trọng tâm; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân trước các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm; tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời Công an thành phố liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều điểm, tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm…Trọng tâm là các ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động phức tạp; tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, hung khí nguy hiểm để gây án, tội phạm cố ý gây thương tích; gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, tội phạm trộm cắp, cướp giật…

Thống kê, trên địa bàn thành phố trong năm qua xảy ra 178 vụ phạm pháp hình sự, giảm 5 vụ so với năm 2015, trong đó có 9 trọng án, thường án 169 vụ, hậu quả làm 6 người chết, bị thương 2 người, tài sản xâm hại gồm 1 ô tô, 46 xe máy các loại, 21 xe đạp điện… tiền và tài sản khác trị giá trên 800 triệu đồng. Trong đó đã điều tra làm rõ 155 vụ, bắt 144 đối tượng, thu hồi 1 xe ô tô, 34 xe máy các loại. Bắt 17 vụ/66 đối tượng tổ chức đánh bạc (số đề, cá độ bóng đá), bắt 60 vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trên lĩnh vực kinh tế môi trường, kiểm tra, phát hiện 76 trường hợp vi phạm về hành vi vận chuyển hàng nhập lậu, mua bán hàng cấm, kinh doanh trái phép, xử phạt 962 triệu đồng. Trong năm, đã tiếp nhận giải quyết 222/245 tin báo tội phạm, bắt 13 đối tượng truy nã; tiến hành răn đe, giáo dục 624 đối tượng, giải quyết 487 vụ việc về ANTT, phạt tiền hơn 713 trường hợp, với số tiền trên 500 triệu đồng. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Phan Thiết đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra đua xe trái phép, không để xảy ra ùn tắc giao thông; tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Trong năm 2016, qua những nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP. Phan Thiết được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở; nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP. Phan Thiết cho biết: Năm 2017, lãnh đạo Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị để tham mưu, xử lý kịp thời những vấn đề nổi lên có liên quan đến ANTT, không để hình thành “điểm nóng”. Đồng thời, đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn khu dân cư. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, cũng như làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý án, giải quyết tốt đơn thư, tin báo tố giác tội phạm; quản lý chặt việc quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiếp tục gọi hỏi răn đe giáo dục đối tượng có nguy cơ phạm pháp trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, quản lý tốt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đặc biệt, Công an thành phố sẽ đẩy mạnh đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm hình sự trộm cắp, cướp giật để làm trong sạch địa bàn.

Phúc Sinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an TP. Phan Thiết: Tập trung trấn áp, “đánh” mạnh các loại tội phạm