Theo dõi trên

Công ty Trường Phúc Hải có lén lút bơm hút cát?

24/12/2019, 15:13

BTO- Thời gian qua, người dân thôn Tiến Đức – xã Tiến Thành (Phan Thiết) liên tục phản ánh việc Công ty Trường Phúc Hải lén lút hút cát ngoài biển đổ vào khu vực bờ kè Đức Long để làm dự án lấn biển, chỉnh trang đô thị, có nguy cơ gây sạt lở nhà cửa của người dân khu vực thôn Tiến Đức, Tiến Bình. Mặc dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng người dân vẫn thấy xà lan đậu ngoài biển gần vùng dự án.

Trả lời vấn đề này, UBND TP. Phan Thiết cho biết, cơ quan chức năng của thành phố thường xuyên giám sát việc bơm hút cát của Công ty Trường Phúc Hải và khẳng định không có tình trạng công ty này hút cát ngoài biển đổ vào vùng dự án.

Về nguồn gốc cát san lấp tại dự án lấn biển của Công ty Trường Phúc Hải, gồm cát nhiễm mặn từ nạo vét luồng lạch khu vực cửa biển và vùng nước trước Cảng cá Phan Thiết, do Công ty TNHH Doanh thương Việt Nhật triển khai từ năm 2013 – 2014, khối lượng khoảng 65.000m3. Ngoài ra, lượng cát từ dự án nạo vét tạm khơi thông luồng lạch cửa biển Phan Thiết do liên doanh Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và Công ty CP Khai thác Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Trung Nguyên thực hiện. Việc nạo vét này được UBND tỉnh cho phép thực hiện từ năm 2018 đến tháng 4/2019 với tổng khối lượng khoảng 27.000m3. Bên cạnh đó, Công ty Trường Phúc Hải còn ký hợp đồng với Công ty Kiến Thành mua cát nạo vét từ cửa biển La Gi và cát nạo vét vùng đậu tàu thuộc dự án nâng cấp mở rộng khu vực neo đậu tránh trú bão biển Ninh Chữ - Ninh Thuận để san lấp mặt bằng dự án.

Trước kiến nghị trên, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng, ban chức năng và UBND các phường, xã liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động bơm hút cát tại khu vực biển trước dự án và vùng dự án nhằm kịp thời ngăn chặn xử lý theo quy định nếu công ty có dấu hiệu vi phạm.

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công ty Trường Phúc Hải có lén lút bơm hút cát?