Cưỡng chế tháo gỡ công trình vi
Cưỡng chế tháo
dỡ công trình vi
phạm Panorama trên đèo Đại Ninh
BTO- Trước khi lực lượng chức
năng tiến hành cưỡng chế, chủ đầu tư xây dựng đã xin thuê nhân công tự tháo
dỡ
công trình vi phạm.
 |
Ngày từ sáng sớm UBND huyện Bắc Bình đã đưa
nhiều xe, phương tiện đến tháo gỡ. |
Sáng nay (27/8), UBND huyện
Bắc Bình phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức cưỡng chế công trình
vi phạm của bà Nguyễn Thị Huê (SN 1977, trú tại thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) tại đèo Đại Ninh thuộc địa phận xã Phan Sơn, huyện Bắc
Bình.
Ngay từ sáng sớm, các lực lượng chức năng của huyện Bắc Bình, công an và y tế đã
có mặt tại vị trí công trình vi phạm. Tuy nhiên, bà Huê đã xin được tự tháo gỡ
công trình vi phạm. Vì vậy, lực lượng chức năng đã tiến hành giám sát việc thực
hiện của bà Huê. Theo dự kiến trong ngày hôm nay (27/8), việc tháo gỡ công trình
vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu sẽ hoàn thành.
 |
Di chuyển đồ đạc. |
Hồ sơ vụ việc thể hiện, vào
tháng 8/2018, bà Huê đã chiếm 1.247,9 m2 đất nông nghiệp do xã Phan Sơn quản lý;
chiếm 323,2 m2 đất rừng sản xuất, tại Tiểu khu 58 do Ban Quản lý Rừng phòng hộ
Sông Lũy quản lý. Đến tháng 6/2019, bà Huê tiến hành xây dựng công trình kiên cố
khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ tại Km49+800 Quốc lộ 28B
thuộc địa phận xã Phan Sơn. Sau khi xây dựng công trình, bà Huê đã mở trạm dừng
chân Panorama chuyên phục vụ đồ ăn, nước uống cho các xe di chuyển trên quốc lộ
28B.
 |
Tháo gỡ công trình. |
Tháng 10/2019, UBND huyện Bắc
Bình đã ban hành quyết định xử phạt hành chính và buộc bà Huê phải khôi phục lại
hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên bà không chấp hành nên đến tháng 4/2020, UBND
huyện Bắc Bình đã ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản đối với bà.
 |
Theo dự kiến việc tháo gỡ công trình vi
phạm sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay. |
Nguyễn Luân