Theo dõi trên

Cướp đi sinh mạng 2 người chỉ vì lời thách thức

11/01/2019, 15:40 - Lượt đọc: 30

BTO- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Ngô Thanh Xuân (còn gọi là Liêm), sinh năm 1975, ở Thôn 1, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nghi phạm trong vụ án “Giết người” vừa xảy ra, đã bị Công an xã Hàm Đức bắt giữ khi đang trên đường lẫn trốn.

Trước đó, vào lúc 18 giờ, ngày 9/01/2018, Ngô Thanh Xuân đến nhà người họ hàng ở thôn 1, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, để nhậu. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, có Phan Văn Hùng, sinh năm 1981, trú thôn 1, xã Hàm Đức, nhà ở gần đó cũng vào ngồi nhậu chung. Thấy Xuân có sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu Vertu nên Hùng trêu chọc, thách thức nếu Xuân đập chiếc điện thoại Vertu xuống bàn đá mà không bị hư hỏng thì sẽ đưa mặt cho Xuân đấm. Sau đó, Phan Văn Hùng đã bị Xuân đấm vào mặt. Quá tức giận nên Hùng bỏ ra về và rủ theo Từ Văn Hoàng, sinh năm 1983, trú cùng thôn với Hùng, quay lại nơi Xuân đang ngồi nhậu. Khi thấy Xuân, Hùng liền lao tới đánh thì bị Xuân rút dao bấm thủ sẳn trong người, đâm vào ngực làm Hùng chết ngay tại chỗ. Thấy Hùng bị đâm, Hoàng liền cầm cây chạy đến đánh thì cũng bị Xuân đâm 2 nhát vào ngực và lưng, sau đó chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Ngô Thanh Xuân đã bỏ trốn đến khu vực Cây xăng Kim Phát, ngã 3 Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật gây án. Được biết, Ngô Thanh Xuân, từng lãnh mức án 11 năm tù giam về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Các đơn vị chức năng Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng trình tự pháp luật quy định.

 Thu Hà



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cướp đi sinh mạng 2 người chỉ vì lời thách thức