Theo dõi trên

Đại úy Nguyễn Thanh Hùng: Gương sáng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm hình sự

31/08/2020, 08:52

BT- Trong quá trình công tác, Đại úy Nguyễn Thanh Hùng (ảnh) với vai trò là một trinh sát, vừa là một Điều tra viên luôn xác định phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, ngành và đơn vị đã tin tưởng giao phó.

Huyện Hàm Thuận Bắc có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 15 xã và 2 thị trấn, là địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Trong những năm qua, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý là tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra nhiều nơi, chiếm tỷ lệ 60% trên tổng số vụ phạm pháp hình sự. Tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, nhất là số người nghiện có chiều hướng gia tăng, liên tiếp xảy ra các vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tập trung đông người, tệ nạn đánh bạc nhất là xóc đĩa diễn ra nhiều nơi. Xuất phát từ tình hình đó, Đại úy Nguyễn Thanh Hùng đã có nhiều nỗ lực, là một tấm gương sáng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm hình sự.  Đại úy Nguyễn Thanh Hùng đã tham mưu lãnh đạo xác lập, đấu tranh 19 chuyên án, trong đó đã đấu tranh làm rõ 11 chuyên án. Tham mưu đề xuất bắt quả tang 12 vụ đánh bạc dưới các hình thức xóc đĩa, bầu cua, đá gà, số đề, binh xập xám, khởi tố hình sự 8 vụ, 49 bị can, xử phạt hành chính trên 50 đối tượng. Bắt, vận động đầu thú 11 đối tượng truy nã. Tham gia phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên 40 lượt.

Trong 5 năm đã điều tra xử lý nhiều nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản, tổ chức đánh bạc, điển hình như: vụ Nguyễn Thành Long (SN 1998, trú thôn 2, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc) giết người, cướp tài sản, hiếp dâm xảy ra ngày 1/1/2015 tại xã Hàm Trí bắt 1 bị can; vụ Dương Thanh Tân (SN 1976, thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa) cùng đồng bọn trộm cắp 4 con bò tại thôn Dân Lễ, xã Thuận Hòa năm 2015, bắt 2 bị can, khai thác mở rộng làm rõ thêm 3 vụ trộm cắp bò trước đó; nhóm đối tượng Nguyễn Thanh Lợi, Nguyễn Phúc Hậu cùng đồng bọn thực hiện 6 vụ trộm cắp bò trên địa bàn huyện, đề nghị truy tố 7 bị can;  nhóm 3 đối tượng tại huyện Tuy Phong, Bắc Bình thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2019, khởi tố 3 bị can; nhóm 4 đối tượng thực hiện 13 vụ trộm cắp bóng đèn chong điện thanh long trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2019, khởi tố 5 bị can; nhóm 13 đối tượng tổ chức đánh bạc tại thôn 5, xã Hàm Đức năm 2019, khởi tố 13 bị can; nhóm 6 đối tượng tổ chức đánh bạc tại xã Thuận Hòa năm 2019, khởi tố 6 bị can;  nhóm 4 đối tượng thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản trên đại bàn huyện Hàm Thuận Bắc từ tháng 10 - 12/2019, đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can.

Trên lĩnh vực điều tra, xử lý tin báo, tố giác tội phạm đã xác minh 52 tin báo, đề xuất khởi tố 46 tin. Kết luận điều tra 38 vụ án, đề nghị truy tố 102 bị can. Ngoài ra, Đại úy Hùng còn tham gia giải quyết nhiều vụ việc đột xuất khác do lãnh đạo đơn vị và Chỉ huy đội phân công.

Bản thân Đại úy Hùng với vai trò là Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện, luôn thể hiện sự “đầu tàu”, gương mẫu trong công tác đoàn và sinh hoạt với quần chúng nhân dân, thể hiện sự năng nổ, nhiệt tình của tuổi trẻ, chủ động tham mưu, đề xuất các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, giáo dục truyền thống, lý tưởng cho đoàn viên Công an huyện. Bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tổ chức Đoàn giao phó. Đại úy Hùng đã tham mưu tổ chức 10 giải thể thao tại Công an huyện, thực hiện 8 công trình “tuyến đường ánh sáng an ninh”, “Nhà nhân ái”, vận động nhiều nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa, thăm, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Tổng kết phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” ở mỗi năm (2015 - 2019), Đại úy Nguyễn Thanh Hùng đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Được Bộ Công an tặng 2 bằng khen, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 1 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 14 giấy khen trong các đợt thi đua cao điểm, chuyên đề, đột xuất. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng 5 giấy khen, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tặng 3 giấy khen. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận biểu dương cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2020.

Quang TuẤn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại úy Nguyễn Thanh Hùng: Gương sáng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm hình sự