Theo dõi trên

Đâm chết người chỉ vì xích mích nhỏ

02/05/2017, 08:42 - Lượt đọc: 36

BT- Sáng 24/4 tại Tòa án tỉnh, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Lợi (23 tuổi, trú tại phường Đức Long, TP.Phan Thiết) về tội “Giết người”.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Lợi 18 năm tù về tội danh trên. Sau bản án này, Lợi làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo bản án sơ thẩm, vào chiều 23/3/2016, Nguyễn Thanh Lợi đến quán cà phê số 49 đường Trần Lê, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết  gặp Nguyễn Quốc Hưng (27 tuổi) trú tại phường Đức Long, cùng một số người khác có mặt tại đây. Khi Lợi đứng gần Hưng thì Hưng chọc ghẹo Lợi là “mỏ thúi”. Lợi hỏi lại: “Tại sao mày nói tao mỏ thúi”, Hưng trả lời: “Mày mỏ thúi, tao nói mày mỏ thúi” rồi bỏ về. Đến 7 giờ ngày 24/3/2016 Lợi lại đến quán cà phê 49, dự định sẽ gặp Hưng để “hỏi chuyện” hôm qua Hưng chọc ghẹo mình. Sợ bị Hưng đánh thì Lợi đánh không lại vì tay chân của Lợi trước đây bị tai nạn giao thông nên yếu, vì vậy Lợi đi ra chợ Đức Long mua một con dao Thái Lan bọc trong người. Sau đó, Lợi về lại quán cà phê 49 tìm không thấy Hưng thì Lợi đi về nhà. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày Lợi trở lại quán cà phê thì thấy Hưng đang ngồi uống cà phê trong quán. Hai bên xảy ra tranh cãi, trong lúc tức giận, Lợi rút dao đâm 1 nhát trúng hông trái của Hưng rồi tiếp tục đâm 2 nhát trúng ngực Hưng, Hưng bỏ chạy một đoạn thì ngã quỵ xuống và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn Lợi thì cầm dao bỏ trốn, đến 10 giờ cùng ngày Lợi đến cơ quan công an đầu thú.

Khánh Chi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đâm chết người chỉ vì xích mích nhỏ