Theo dõi trên

“Dâm ô trẻ em”, huấn luyện viên quyền anh nhận 4 năm tù

26/12/2017, 08:44 - Lượt đọc: 14

BTO- Chiều ngày 25/12, Tòa án nhân dân thị xã La Gi đã đưa vụ án “dâm ô đối với trẻ em”, ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thanh Bình (47 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) mức án 4 năm tù.

                
      Bị cáo Nguyễn Thanh Bình

Theo hồ sơ vụ việc, trong thời gian từ cuối năm 2015 đến tháng 7/2017, Bình với tư cách là giáo viên của Trường năng khiếu nghiệp vụ, thể dục thể thao, hướng dẫn, chỉ dạy trong tập luyện, thi đấu môn quyền anh đối với nữ sinh , đã có hành vi dâm ô. Theo đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tâm sinh lý của các nữ sinh, với chiêu trò giả vờ “kiểm tra sức khỏe”, Bình nhiều lần dâm ô với hai nữ võ sinh là Hà Hồng Thụy (16 tuổi) và Nguyễn Thi Thơ (14 tuổi), trong một thời gian dài tại nhà tập thể huấn luyện và nơi lưu trú khi đi thi đấu ngoài tỉnh. Tháng 8/2017, nhận thức được hành vi của Bình là sai trái, các em cùng gia đình đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Qua đấu tranh của lực lượng chức năng, lời khai của nạn nhân và các nhân chứng, Bình đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 30/8/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bình để điều tra, truy tố trước pháp luật. Ngoài 4 năm tù, Bình còn phải bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần cho nạn nhân số tiền 26,5 triệu đồng.

(Tên nạn nhân được thay đổi )

Trần Huỳnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Dâm ô trẻ em”, huấn luyện viên quyền anh nhận 4 năm tù