Theo dõi trên

Đang đi trên đường thì bị xiết nợ

02/12/2019, 10:59

BT- Công an thị xã La Gi đang tiến hành truy bắt 4 đối tượng đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Võ Thái Hưng (trú khu phố 5, phường Phước Lộc).

Lúc 19 giờ ngày 21/11, anh Hưng đến công an trình báo vào lúc 17 giờ cùng ngày khi đang lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 55, đoạn qua thôn Phước Tiến, xã Tân Phước thì bất ngờ bị 4 đối tượng khống chế. Các đối tượng đã lấy đi 1 chiếc điện thoại hiệuoppo và 1 xe máy hiệu Attila. Qua điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc xuất phát từ nợ nần.  

Xe mới mua bạn “mượn” đi bán

Công an TP. Phan Thiết vừa tiến hành bắt đối tượng Bùi Quang Phụng (SN 1991, trú khu phố 7, phường Lạc Đạo) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Do có quen biết từ trước nên vào ngày 19/11, Phụng đã mượn chiếc mô tô hiệu Exciter của anh Trần Văn Phúc (SN 1996, trú khu phố 1, phường Đức Long). Đến ngày 21/11, không thấy Phụng trả lại xe nên anh Phúc đã trình báo công an. Công an TP. Phan Thiết đã lập hồ sơ vụ việc và tiến hành truy tìm đối tượng Phụng. Sau đó, công an đã bắt được Phụng khi đối tượng đang đi bán chiếc xe của anh Phúc.  

Cầm điện thoại trên tay bị cướp

Lúc 23 giờ 30 phút ngày 20/11, trên địa bàn thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh đã xảy ra một vụ cướp giật. Nạn nhân là Nguyễn Văn Thảo (SN 2000, trú khu phố 5, thị trấn Đức Tài). Vào khoảng thời gian trên anh Thảo điều khiển xe đạp điện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo thì bị 2 đối tượng đi xe hon da vượt lên giật chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Sau khi điều tra, công an đã bắt 2 đối tượng gồm: Lê Thương Tiến (SN 2002) và Trần Văn Thái (Sn 2003), cả 2 cùng trú tại xã Đức Tín. Tại cơ quan công an 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

NguyỄn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đang đi trên đường thì bị xiết nợ