Theo dõi trên

Đánh hàng xóm vì mâu thuẫn đất đai

09/01/2020, 10:06

BT- Công an TP. Phan Thiết đã tiến hành điều tra đối tượng Nguyễn Văn Lượm (SN 1985, trú phường Đức Long) về hành vi đánh người gây thương tích.

Do mâu thuẫn đất đai giữa 2 gia đình, nên vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 5/1, nhóm của Bùi Đức Anh (SN 1988), Bùi Đức Pháp (SN 1990) cùng 3 thanh niên khác đã đánh nhau với nhóm của Nguyễn Văn Lượm và 3 thanh niên. Hậu quả, Đức Anh bị Lượm dùng gậy đánh trúng đầu gây lún sọ, Pháp bị gãy chân. 

Ném gạch vào vợ cũ, trúng cháu gái

Công an TP. Phan Thiết đang tiến hành điều tra đối tượng Lê Văn Nam (SN 1992, trú khu phố 3, phường Phú Tài) về hành vi cố ý gây thương tích. Do mâu thuẫn với vợ cũ nên vào lúc 15 giờ 15 phút, Nam đã đến nhà chị Huỳnh Thị Kim Mai (SN 1992, trú phường  Phú Tài). Tại đây, Nam đã dùng gạch ném vỡ kính xe nước mía của chị Nguyễn Thị Hồng. Nam tiếp tục dùng gạch ném vào nhà chị Mai làm vỡ kính cửa. Tiếp đó, Nam dùng gạch ném vào người chị Mai. Tuy nhiên, viên gạch lại trúng vào đầu cháu Huỳnh Ngọc Bảo Tuyền (SN 2018) là cháu gái chị Mai đang bế trên tay. Hậu quả làm cháu Tuyền bị nứt sọ vùng đỉnh đầu.

 2 tiếng bắt 2 vụ ma túy

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Công an huyện Tuy Phong đã liên tiếp triệt phá 2 vụ án ma túy. Vụ thứ nhất vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 3/1, tại khu phố 5, thị trấn Liên Hương, khi công an đã bắt quả tang đối tượng Võ Thanh Quân (SN 1995, trú khu phố 5) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đây, công an đã thu giữ 2 gói ma túy đá, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động và 1 triệu đồng.

Tiếp đó, lúc 18 giờ cùng ngày, tại xóm 4, xã Phú Lạc, công an đã bắt quả tang đối tượng Võ Thắng Cảnh (SN 1997, trú xóm 1, xã Phước Thể) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám người đối tượng, công an đã thu giữ 1 gói ma túy đá, 2 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 860.000 đồng.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh hàng xóm vì mâu thuẫn đất đai