Theo dõi trên

Đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh hoạt động mùa dịch

25/06/2021, 19:29 - Lượt đọc: 360

BTO- Thực hiện “Tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy”, trong ngày 24/6/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận đã triệt phá thành công một tụ điểm ma túy phức tạp tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc thu giữ 340g heroin, 150g ketamine và hơn 20g Methamphetamine.

Đối tượng Huỳnh Tường Huy.
Đối tượng Nguyễn Chí Tường.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Tướng.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện nhóm đối tượng tại địa bàn thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc móc nối với nhau hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương nên đã xác lập Chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian theo dõi, đến tối ngày 24/6/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp Công an thị trấn Phú Long bắt quả tang Nguyễn Ngọc Tướng (SN 1996), trú tại khu phố Phú Thành, trị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 340g heroin và 150g ketamine. Trong quá trình bắt, Tổ công tác phát hiện 1 xe ôtô BKS: 86A-096.86 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, trên xe có 2 người đàn ông gồm tài xế và Nguyễn Chí Tường (SN 1996), trú tại Gò Công Tây, Tiền Giang.

Qua đấu tranh, Nguyễn Ngọc Tướng khai nhận được Huỳnh Tường Huy (SN 1995), trú cùng khu phố chỉ đạo vào Hàm Tân gặp Tường để nhận ma túy mang về cho Huy. Sau đó, Huy thuê xe ôtô trên với giá 2.000.000 đồng đến nhà đón Tướng đi Hàm Tân. Khi đến địa phận huyện Hàm Tân, Tướng và Tường gặp mặt và giao dịch tại một quán cơm trên địa bàn. Sau đó, để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, Tướng và Tường đã thay đổi phương tiện để đi về nhà Tướng. Theo thỏa thuận, Tướng sẽ điều khiển xe máy của Tường vận chuyển ma túy về nhà, còn Tường sẽ đi xe ôtô phía sau để giám sát.

 Về nguồn gốc số ma túy Công an thu giữ, bước đầu, Tường khai nhận được một người đàn ông tên N. tại thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu mang ma túy ra Bình Thuận giao cho Huy. Tuy nhiên, sau khi liên lạc với Huy thì Huy thông báo sẽ chỉ đạo Tướng đến gặp Tường nhận ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tướng lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Tường Huy đang sử dụng ma túy cùng Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1997), trú tại thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam tại nhà của Tướng. Qua kiểm tra, công an tiếp tục thu giữ 24g ma túy đá, 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã tự chế cùng nhiều vật chứng có liên quan. Tại nhà ở của Huy, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 1 khẩu súng bắn đạn bi được cất dấu trong nhà.

Tang vật.
Thu giữ khẩu súng bắn đạn bi tại nhà Huỳnh Tường Huy.

Căn cứ lời khai của các đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Tường Huy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Chí Tường về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đây là một chuyên án được triệt xóa trong thời điểm tình hình dịch Covid-19 tại Bình Thuận đang diễn biến phức tạp, hiện thành phố Phan Thiết và huyện Tuy Phong đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ nên quá trình lên phương án đấu tranh đòi hỏi phải có sự tính toán kỹ lưỡng, vừa đảm bảo ngăn chặn không để đối tượng tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội, vừa phải tuân thủ nguyên tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Đặc biệt, Huy và Tướng đều là đối tượng cộm cán trên địa bàn thị trấn Phú Long nên rất cảnh giác và có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng, gây nhiều khó khăn trong quá trình theo dõi và lên phương án đấu tranh do đối tượng liên tục thay đổi phương thức và thủ đoạn hoạt động. Tuy nhiên, với mục tiêu triệt xóa hoàn toàn tụ điểm ma túy phức tạp tại địa bàn thị trấn Phú Long, trả lại cuộc sống bình yên cho quần chúng nhân dân, CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã khắc phục khó khăn, khám phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Thuận tiêu thụ.

Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như Ý



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh hoạt động mùa dịch