Theo dõi trên

Đấu tranh với tệ nạn xã hội: Còn nhiều cam go 

06/03/2019, 09:19

BT- Dù lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều ổ, nhóm, đối tượng liên quan đến ma túy, cờ bạc, mại dâm, nhưng thực tế cho thấy việc đấu tranh với các loại tệ nạn này sẽ còn nhiều cam go, phức tạp…

                
Tang vật bị thu giữ trong một vụ đánh bạc ở    La Gi.

 Đến thời điểm này, ma túy đã có ở hầu hết các địa phương trong tỉnh; việc mua bán, tàng trữ ma túy không chỉ tăng về số vụ mà còn tăng số lượng. Năm 2018, toàn tỉnh đã phát hiện, triệt phá 220 vụ/253 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy (tăng 38 vụ so năm 2017). Chỉ trong tháng 2/2019, lực lượng chức năng tiếp tục bắt, khởi tố 17 vụ/46 đối tượng liên quan đến loại tệ nạn này.

Song song với ma túy, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề, cá độ bóng đá, đá gà, máy bắn cá… cũng diễn ra với những thủ đoạn rất tinh vi. Đối tượng thường chọn nơi có địa bàn hiểm trở, vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh với Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng và phân công người cảnh giới để tổ chức đánh bạc. Qua đấu tranh, trong năm qua, Bình Thuận đã bắt 128 vụ/944 đối tượng đánh bạc. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt quả tang 1 nhóm gồm 32 đối tượng đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc tài xỉu tại khu vực bãi biển Đồi Dương, thuộc thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình, La Gi. Sòng bạc này do Nguyễn Văn Minh Hùng (SN 1980), trú tại khu phố 2, phường Phước Hội, La Gi tổ chức. Tại chiếu bạc và qua khám xét trên người các đối tượng, công an đã thu giữ số tiền gần 500 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ xóc tài xỉu và một số tang vật liên quan. Ngoài 2 loại tệ nạn trên, tình trạng mua bán dâm tại các cơ sở massage, karaoke vẫn tái diễn. Đáng lưu ý, thời gian gần đây tình trạng môi giới mại dâm, “chào hàng” thông qua các trang web, facebook, zalo xuất hiện một cách phổ biến nhưng chưa được phát hiện, xử lý hiệu quả, kịp thời.

Theo Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, qua rà soát cho thấy mặc dù công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, cờ bạc, mại dâm được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhưng tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Riêng tội phạm và tệ nạn ma túy không giảm, số xã, phường, thị trấn có ma túy có chiều hướng gia tăng, số người nghiện ma túy cũng tăng (thống kê đến cuối năm 2018 là 2.877 người, tăng 571 người so năm 2017). Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở một số ngành, địa phương và lực lượng công an cơ sở có nơi còn lỏng lẻo. Vì vậy, thời gian tới các ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xác định rõ nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phát huy vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ tạo việc làm cho người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự nhằm ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, tội phạm và tệ nạn xã hội.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đấu tranh với tệ nạn xã hội: Còn nhiều cam go