Theo dõi trên

Đề nghị truy tố đối tượng cạy mái tôn đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

19/07/2018, 10:01

 BTO- Lợi dụng chủ nhà ngủ say vào ban đêm, đối tượng đã trèo lên mái nhà, cạy mái tôn để đột nhập vào nhà và thực hiện trót lọt 4 vụ trộm. Công an thị xã La Gi đã xác lập chuyên án và bắt được hung thủ khi đối tượng thực hiện vụ trộm thứ 5, hiện Cơ quan CSĐT Công an Thị xã La Gi đã điều tra làm rõ và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố đối tượng về tội “trộm cắp tài sản”.

                
      Đối tượng Mai Hồng Phong

Những vụ trộm gây hoang mang dư luận

Từ giữa tháng 3 năm 2018, trên địa bàn thị xã La Gi liên tục xảy ra các vụ trộm tài sản gây hoang mang trong dư luận bởi hầu hết các vụ trộm đều xảy ra vào giữa đêm khuya, kẻ gian lợi dụng khi chủ nhà ngủ say đã lén lút cạy mái tôn nóc nhà hoặc kéo cửa thông gió để đột nhập và trộm cắp tài sản. Cụ thể:

Lúc 0h00 ngày 13/03/2018, kẻ gian đột nhập nhà ông Pham Tiến Dũng  ở  KP 10, phường Phước Hội lấy trộm 2 điện thoại di động và 300.000 đồng. Vào khoảng hơn 0h00 ngày 16/3/2018, nhà bà Nguyễn Thị Hà ở  KP 10, phường Phước Hội bị trộm đột nhập lấy trộm 15 triệu đồng, 2 điện thoại di động và 1.055 USD. Khoảng hơn 0h00 ngày 24/3/2018, nhà ông Nguyễn Thanh Phong ở KP 3, phường Phước Hội đã bị trộm đột nhập lấy trộm 2 điện thoại di động, 35 triệu đồng và 300 USD. Lúc 23h30 ngày 30/3/2018, tại tiệm tạp hóa của bà Trần Thị Thu Thủy, ở KP 5, phường Tân An bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 15 triệu đồng.

 Lộ diện hung thủ

 Trước những vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an thị xã La Gi đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này với yêu cầu là nhanh chóng làm rõ đối tượng để ổn định tình hình, trấn an dư luận trong nhân dân. Sau khi xác lập chuyên án, các lực lượng tham gia đã tích cực điều tra, xác minh, khoanh vùng đối tượng và phát hiện một đối tượng trú tại thôn Tân Lý 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh về tài sản.

Cũng trong thời điểm này, vào lúc 3 giờ ngày 4/4/2018, Ban Chuyên án nhận được tin báo của ông Võ Văn Danh – là chủ tiệm điện thoại Sài Gòn Mobile, ở KP3, phường Phước Hội  cho biết vừa phát hiện trên nóc nhà ông có người cạy tôn đột nhập vào nhà. Ngay lập tức, công tác vây bắt đối tượng đã được Ban Chuyên án chỉ đạo triển khai và bắt giữ được 1 đối tượng, còn 1 đối tượng bỏ chạy. Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt giữ cũng chính là đối tượng đang trong tầm nghi vấn của Ban Chuyên án. Hung thủ tên là Mai Hồng Phong, sinh năm 1994, trú tại thôn Tân Lý 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi.

  Nhận tội

 Quá trình làm việc tại cơ quan công an, đối tượng luôn quanh co, ngoan cố, tìm cách đối phó với lực lượng điều tra, chỉ thừa nhận cùng đồng bọn là Đặng Minh Cường (sinh năm 1994, cùng trú tại thôn Tân Lý 1, xã Tân Bình) đột nhập vào tiệm điện thoại Sài Gòn Mobile nhưng chưa lấy được tài sản thì bị bắt giữ.

Tuy nhiên, từ những tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu thập được trong quá trình xác lập, theo dõi chuyên án và trước những lập luận sắc bén của cán bộ điều tra, qua nhiều giờ đấu trí căng thẳng, đối tượng biết không thể quanh co, chối cãi nên đã phải cúi đầu nhận tội và khai báo đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm trước đó. Còn đối tượng Đặng Minh Cường bỏ trốn sau khi giúp sức cho đối tượng Phong đột nhập vào nhà ông Võ Văn Danh đã được gia đình đưa đến cơ quan điều tra trình diện và khai báo toàn bộ hành vi của bản thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi vừa cho biết đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối tượng Mai Hồng Phong về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 01 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. Riêng đối tượng Đặng Minh Cường có hành vi tham gia nhưng hậu quả chưa xảy ra nên bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

THÀNH LONG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề nghị truy tố đối tượng cạy mái tôn đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản