Theo dõi trên

Đổi vé số “trúng thưởng” giả lấy tiền thật

21/07/2016, 08:19

BT- 12 giờ trưa, đang vội vàng vào siêu thị mua ít thực phẩm về nấu bữa cơm trưa thì một cô bé chừng 9 - 10 tuổi chạy đến mời tôi mua mấy tờ vé số. Thấy cô bé lanh lẹ lại còn nhỏ tuổi nên tôi mua giúp vài tờ. Khi đang chuẩn bị quay lưng đi thì cô bé kêu lại và chỉ về hướng một chị bán vé số đang ngồi khóc ở cái bóng mát phía trước cổng vào siêu thị Co.opmart Phan Thiết và kể về việc chị vừa bị một thanh niên lạ mặt lừa đổi vé số giả trúng thưởng lấy tiền thật.

                       
      
      
Chị Thảo buồn bã bên cạnh những tờ vé số    giả “trúng thưởng” bị chủ đại lý trả lại sáng 19/7.

Tiếp xúc với nạn nhân, chị Thảo (31 tuổi), cho biết mình vừa được chủ đại lý vé số Hoa Nở (nơi chị nhận vé số để bán mỗi ngày) thông báo là toàn bộ 9 tờ vé số trúng giải 7, trị giá 200 ngàn đồng mà trước đó chị nhờ đại lý đổi giúp chị đều là vé số giả. Qua quan sát, những tờ vé số giả được in rất giống với loại 7K2 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành thứ năm (14/7/2016). Toàn bộ 9 tờ vé số giả đều có 3 số cuối (234) trùng với 3 con số trúng giải 7 mở thưởng chiều thứ năm (14/7). Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 15/7, chị Thảo đã gặp và đổi 9 tờ vé số trúng thưởng giải 7 (mỗi tờ trúng 200 ngàn đồng) với tổng số tiền 1,8 triệu đồng cho một thanh niên đi xe gắn máy ở trước trạm ATM Ngân hàng Vietinbank (đường Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết). Sau khi lừa đổi vé số trúng lấy của chị 1,8 triệu đồng, người này mua của chị 20 tờ vé số khác rồi nhanh chóng rời đi. Khi được hỏi về hình dáng cũng như đặc điểm nhận dạng kẻ lừa đảo thì chị Thảo hầu như không thể nhớ rõ, bởi sự việc diễn ra cũng đã mấy ngày và chị lại có phần khiếm khuyết nên mới bị đối tượng chọn để ra tay lừa đảo.

Theo những người bán vé số trong khu vực, chị Thảo có hoàn cảnh khó khăn và hiện đang tạm trú tại nhà trọ ở khu vực gần cầu Bến Lội. Mặc dù số tiền bị lừa không phải quá lớn so với nhiều người, nhưng đó là số tiền không nhỏ đối với những người lao động nghèo như chị Thảo.

Về phần những tờ vé số giả, nhìn sơ qua thì tờ vé số giả được in khá giống với vé số thật từ màu sắc, con số cho đến biểu tượng của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ có thể thấy vé số giả có màu sắc đậm hơn, nhìn đẹp mắt hơn so với tờ vé số thật. Dù chuyện lừa đảo đổi vé số giả lấy tiền thật không phải là chuyện lạ, nhưng vụ việc lần này có thể thấy thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu ngày càng tinh vi và chúng thường nhắm vào các đối tượng bán vé số là người khiếm thị, khiếm khuyết trí tuệ hay những người nhẹ dạ cả tin. Do đó, những người bán vé số cần phải hết sức cẩn thận khi đổi vé số trúng thưởng. Đồng thời, cũng cần sự có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để ngăn chặn hành vi lừa đảo có tính toán của kẻ xấu đang diễn ra trên địa bàn thành phố và các khu vực lân cận.

M.THIỆN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi vé số “trúng thưởng” giả lấy tiền thật