Sau đó Quang cùng Đô đón xe khách từ Tân Nghĩa đến xã Hàm Cường, trên xe Quang bàn với Đô là vào Tịnh Xá, Đô giả vờ gặp sư thầy để xin tiền còn Quang sẽ tìm tài sản để trộm. Sau khi xuống xe, Quang và Đô đi bộ đến Tịnh Xá, nhưng lúc này Tịnh Xá không có ai nên Quang đi lòng vòng phía sau Chánh điện quan sát trong phòng làm việc của Pháp danh N. có 1 máy tính xách tay để trên bàn làm việc nhưng không có ai trong phòng. Quang chui qua cửa sổ vào bên trong lấy trộm máy tính này đem giấu ở đám lá khô gần đó. Trong lúc Quang trộm tài sản thì Pháp danh N. đi công việc về Tịnh Xá và nhìn thấy Đô nên hỏi chuyện thì Đô giả vờ xin tiền nhưng Pháp danh N. không cho. Lợi dụng lúc Pháp danh N. vào phòng thay đồ, Quang và Đô đến chỗ giấu máy tính bỏ vào ba lô mang theo rồi cả hai rời khỏi Tịnh Xá để ra Quốc lộ 1A đón xe về lại nhà trọ ở thị trấn Tân Nghĩa. Do không biết đường ra Quốc lộ 1A nên cả hai đi ngược về phía trước cổng Tịnh Xá thì gặp Pháp danh N. Nghi ngờ Quang và Đô trộm tài sản trong Tịnh Xá, Pháp danh N. giữ Đô lại, thấy vậy Quang mang theo máy tính bỏ chạy vào vườn thanh long gần đó thì bị người dân truy bắt giao cho cơ quan công an.
Với hành vi trên, Quang và Đô đã bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”.
PHAN LIÊN