Theo dõi trên

Đức Linh xử lý các xe chở quá tải

20/07/2020, 10:14

BT- Rất ít xe chở quá khổ, quá tải là xe trên địa bàn huyện mà hầu hết các xe đó đang di chuyển từ huyện Tánh Linh qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, việc các xe này lưu thông qua địa bàn khiến người dân bức xúc. Trước tình hình đó, công an và các ngành chức năng huyện Đức Linh đã tăng cường các biện pháp xử lý.

                
   Các xe chở quá tải bị Công an huyện Đức    Linh tạm giữ.

Qua theo dõi cho thấy hiện nay trên địa bàn huyện Đức Linh, các xe vận chuyển cát chủ yếu lưu thông trên 3 tuyến đường. Tuyến thứ nhất từ xã Gia An, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh qua xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh đi huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tuyến thứ 2 từ xã Gia An, huyện Tánh Linh đi qua địa bàn các xã Vũ Hòa, thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài rồi lưu thông trên tuyến đường ĐT 766 qua địa bàn các xã Trà Tân, Đông Hà, huyện Đức Linh qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tuyến thứ 3 từ xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh đi qua địa bàn xã Tân Hà và Đông Hà, huyện Đức Linh rồi đi sang huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Trong những tháng đầu năm 2020 đây là thời điểm mùa khô nên các đối tượng khai thác cát, đất trái phép ở Tánh Linh đã tăng cường hoạt động rồi sau đó vận chuyển bằng xe ô tô đi tiêu thụ ở các địa phương khác. Việc các xe vận chuyển quá tải lưu thông trên các tuyến đường giao thông của huyện Đức Linh khiến người dân bức xúc, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tại nạn. Để ngăn chặn tình trạng trên ngày 8/1/2020, Công an huyện Đức Linh xây dựng kế hoạch tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các phương tiện chở hàng hóa quá tải. Đồng thời, UBND huyện Đức Linh đã thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật trong hoạt động vận chuyển khoáng sản, hàng hóa quá tải trọng xe trên địa bàn huyện. Từ ngày 1/1 - 31/5, Công an huyện tổ chức 336 ca tuần tra, kiểm soát với 1.323 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện lập biên bản 163 trường hợp vi phạm với các lỗi như: Chở cát để rơi vãi, để nước chảy xuống mặt đường, không có bạt che phủ; thay đổi kích thước thùng xe so với thiết kế của nhà sản xuất; chở hàng quá tải trọng xe. Tổng số tiền Công an huyện Đức Linh đã xử phạt gần 600 triệu đồng.

Từ đầu tháng 6/2020, qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Đức Linh phát hiện tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản là cát xây dựng có dấu hiệu phức tạp trở lại. Do đó, ngày 25/6, Công an huyện Đức Linh ban hành kế hoạch tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện chở hàng hóa quá tải trọng xe, tải trọng cầu, đường bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và yêu cầu 50 lái xe chuyên vận chuyển khoáng sản trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông. Công an huyện đã tiến hành kiểm tra thực tế kích thước thùng xe đối với 44 phương tiện. Qua đó, không phát hiện các lỗi vi phạm về thay đổi kích thước thùng xe. Công an huyện Đức Linh và Tổ kiểm tra liên ngành cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Từ ngày 26/6 - 10/7, đã thực hiện 35 ca tuần tra kiểm soát. Qua đó đã phát hiện 98 phương tiện vi phạm; đã lập 145 biên bản vi phạm hành chính, trong đó có 103 trường hợp chở hàng quá tải trọng xe, đã xử phạt tổng số tiền 565,5 triệu đồng, tạm giữ 9 xe ô tô tải các loại.

Việc tăng cường các đợt tuần tra kiểm soát, xử lý các xe chở quá tải của ngành chức năng huyện Đức Linh đã mang lại kết quả rõ rệt. Tình trạng xe quá tải lưu thông trên địa bàn huyện đã giảm so với trước đây.

NguyỄn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Linh xử lý các xe chở quá tải