Theo dõi trên

Duy trì lực lượng thường trực tại các điểm “nóng” phá rừng

22/06/2017, 11:06

BT- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy (huyện Bắc Bình) quản lý, bảo vệ hơn 23.000 ha rừng tự nhiên, trải dài trên địa phận các xã Phan Tiến, Phan Sơn, Phan Lâm, Sông Lũy, Sông Bình. Đa số diện tích rừng nằm giáp ranh với huyện Di Linh, Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) và xã Thuận Hòa (huyện Hàm Thuận Bắc). Địa hình đồi núi hiểm trở và đường giao thông đi lại tuần tra, truy quét hết sức khó khăn, phức tạp. Ông Nguyễn Bá Triển – Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy, cho biết: Từ đầu năm đến nay, tình trạng phá rừng trên lâm phận quản lý vẫn diễn biến phức tạp, tập trung tại 2 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số có diện tích rừng lớn là Phan Tiến và Phan Sơn. Vùng nội huyện thì tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản lén lút do các đối tượng đầu nậu thực hiện và dùng ô tô tải chuyển đi. Vùng giáp ranh thì tình hình sử dụng xe cải tiến vào rừng khai thác, vận chuyển gỗ của các đối tượng “trùm lâm tặc” dân Ninh Loan, Ninh Gia (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) thường xuyên gây nên nhiều...

                
Tịch thu tang vật của các đối tượng phá    rừng.

Hiện đơn vị vẫn duy trì 5 trạm quản lý, bảo vệ rừng, gồm các trạm: Phan Tiến, Đá Trắng, Phan Sơn, Đại Ninh, Sa Mai và 6 tổ chốt bảo vệ rừng có sự tham gia của các hộ nhận khoán tại các vị trí xung yếu. Hàng tuần, các trạm bảo vệ rừng phối hợp với tổ cơ động, kiểm lâm địa bàn, công an, quân sự các xã tuần tra, truy quét, xử lý các đối tượng phá rừng tại các vùng trọng điểm. Đồng thời, tổ chức lực lượng theo dõi phương thức hoạt động của các đối tượng chuyên khai thác, vận chuyển gỗ trái phép ở vùng giáp ranh để có biện pháp ngăn chặn, triệt phá. Các trạm bảo vệ rừng phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động thường xuyên tuần tra, phát hiện các phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép trên các tuyến đường Lương Sơn -  Đại Ninh, tuyến đường liên xã Bình Tân - Phan Tiến, tuyến đường kênh Châu Tá - 812, tuyến đường mòn tại khu vực rừng giáp ranh với huyện Di Linh, Đức Trọng (Lâm Đồng). Qua các đợt tuần tra, Ban quản lý đã phát hiện 24 vụ vi phạm, trong đó chủ yếu là khai thác và vận chuyển gỗ trái phép, đưa phương tiện vào rừng trái phép, cất giữ lâm sản trái quy định của Nhà nước. Riêng vùng rừng giáp ranh, lực lượng chức năng và đơn vị chủ rừng đã tổ chức 15 đợt kiểm tra truy quét, phát hiện nhiều vụ phá rừng, thu giữ 6 cưa máy, hủy 4 xe mô tô độ, hủy 2 lán trại, trục xuất 1 máy cày.

Trước diễn biến phức tạp đó, Ban quản lý thường xuyên xây dựng kế hoạch thực tế, xác định các điểm nóng phá rừng cần tập trung lực lượng để ngăn chặn và có giải pháp thực hiện. Trong bối cảnh lực lượng bảo vệ rừng mỏng, đơn vị chỉ đạo cho các trạm, tổ thực hiện tốt việc phối hợp với hộ nhận khoán bảo vệ rừng để tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng. Đến thời điểm này, có tổng cộng 300 hộ đang làm nhiệm vụ này. Thời gian tới, Ban quản lý sẽ tiếp tục duy trì lực lượng hộ nhận khoán thường trực 24/24 tại các tổ chốt bảo vệ rừng xã Phan Tiến và thôn Ka Lúc, láng dầu Xe Gãy, thủy điện Bắc Bình, đỉnh Sa Mai của xã Phan Sơn. Mỗi ca trực đều có từ 10 - 15 hộ nhận khoán tham gia tuần tra rừng cùng lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị.                  

Kim Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Duy trì lực lượng thường trực tại các điểm “nóng” phá rừng