Theo dõi trên

Giữ an ninh từ mô hình “tự quản, tự phòng”

28/02/2018, 09:26

BT- Những năm qua, Bình Thuận thường xuyên được Trung ương đánh giá cao trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điểm nổi bật qua triển khai phong trào là việc xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình “tự quản, tự phòng” và tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở…

                
      
   Đại tá Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Công    an tỉnh, tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc qua    thực hiện mô hình "Thôn tự quản, chống lây lan ma túy" ở xã Hàm    Liêm.

Ông Nguyễn Văn Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết:  Hiện nay, toàn tỉnh đang xây dựng, duy trì 139 loại mô hình tự quản, tự phòng”, được nhân rộng ra 781 địa bàn thôn, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trọng điểm. Nổi bật có mô hình: “Tổ liên quân phòng, chống tội phạm” của phường Đức Thắng (TP. Phan Thiết), “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” tại xã Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc). Đây là 2 mô hình được tỉnh chỉ đạo nhân rộng ra toàn tỉnh, bởi qua thực tiễn hoạt động đã giúp cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an cơ sở, tập hợp, huy động tối đa các lực lượng quần chúng tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu đang được các đơn vị, địa phương nhân rộng như: “Thôn tự quản, chống lây lan ma túy” tại xã Hàm Liêm; “Chức sắc tôn giáo tham gia bảo đảm an ninh trật tự” và “Dòng tộc văn hóa tự phòng, tự quản” ở Bắc Bình; “Ánh sáng an ninh” ở Đức Linh, Tánh Linh; tổ tự quản “4 không – 5 tốt” của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo”, “5 không, 5 đảm bảo” của Công ty cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn – Mũi Né (TP. Phan Thiết)…

Công an tỉnh cho biết: Qua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2017 nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin giúp lực lượng công an các cấp triệt phá 135 vụ đánh bạc, 17 vụ mại dâm, 175 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, nhân dân còn tự nguyện giao nộp 274 hung khí các loại, 163 súng quân dụng, súng tự chế cùng nhiều bom, mìn, đầu đạn. Nhờ vậy, các địa phương không để xảy ra đột biến, bất ngờ, từ đó phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Kết quả xét phân loại, có 86/96 xã đạt tiêu chí 19.2 (tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới). UBND cùng cấp cũng ban hành quyết định công nhận 731/881 cơ quan, doanh nhiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư 23 của Bộ Công an (chiếm trên 90%). Trong đó, cấp tỉnh có 169/179 đơn vị (chiếm 94,4%), cấp huyện có 562/632 đơn vị (chiếm 88,92%), riêng cấp xã có 105/127 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (chiếm 89%).

Được biết, hiện nay Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2018. Theo đó, bên cạnh củng cố, nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả thì các ngành, các cấp trong tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền pháp luật, phát động các phong trào thi đua tại địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội, địa phương có khu công nghiệp, tuyến du lịch. Vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; chủ động đấu tranh, tố giác với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, số đề, mua bán, sử dụng ma túy; tích cực tham gia, phối hợp cùng lực lượng chức năng truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú và tham gia quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giữ an ninh từ mô hình “tự quản, tự phòng”