Theo dõi trên

Giữ nguyên án chung thân cho kẻ giết em vợ

09/10/2017, 16:31 - Lượt đọc: 67

BTO- Sáng 9/10, tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận, TAND tối cao tại Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với Đặng Lê Sinh (33 tuổi) về tội giết người.     

Theo cáo trạng, ngày 14/12, Đặng Lê Sinh (32 tuổi) ngồi nhậu cùng với em vợ là Nguyễn Lâm Trường Giang (19 tuổi, cùng ngụ xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Do không kiềm chế cơn giận, Sinh đã dùng dao đâm Giang một nhát khiến Giang tử vong trên đường đi cấp cứu. Cả Sinh và Giang đều làm công nhân xây dựng tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Vào tháng 5/2017, TAND tỉnh đã tuyên phạt Đặng Lê Sinh tù chung thân vì tội giết người. Tuy nhiên, Sinh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy các tình tiết xin giảm nhẹ tội của bị cáo đưa ra không có gì mới, vì vậy Hội đồng xét xử đã giữ nguyên mức hình phạt tù chung thân vì tội giết người đối với Đặng Lê Sinh như TAND tỉnh đã tuyên.

 Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giữ nguyên án chung thân cho kẻ giết em vợ