Theo dõi trên

Hai anh em ruột cùng tham gia một vụ cướp táo bạo

10/06/2017, 09:27 - Lượt đọc: 18

BTO- Trần Bá Hoàng (SN 1997) trú tại xã Hàm Minh và Trần Bá Lực (SN 1990) trú tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam là hai anh em ruột.

Đầu năm 2017, do thiếu tiền tiêu xài nên Trần Bá Hoàng đến nhà anh là Trần Bá Lực rủ đi cướp tài sản kiếm tiền được Lực đồng ý. Sau đó Lực chở Hoàng bằng xe máy đi theo Quốc lộ 1A, trên đường đi Hoàng đưa cho Lực 1 đèn pin có gắn dụng cụ chích điện và 1 cây kiếm tự tạo. Khi đến địa phận xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, cả hai phát hiện hướng ngược chiều có anh Huỳnh Nhật Hoàng (SN 1996) trú tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa điều khiển xe máy 79Z1 – 233.68 chạy theo hướng thành phố Hồ Chí Minh – Phan Thiết. Lúc này Hoàng nói với Lực quay xe lại đuổi theo, lực quay xe lại chạy được khoảng 400m thì đuổi kịp, Lực ép sát xe của Nhật Hoàng vào lề đường. Lúc này Trần Bá Hoàng ngồi sau xe dùng dụng cụ chích điện chích vào người Nhật Hoàng. Bị chích điện, Nhật Hoàng nhảy xuống xe bỏ chạy bộ thì Trần Bá Lực cầm gậy 3 khúc đuổi theo đánh vào lưng Nhật Hoàng. Trần Bá Hoàng lấy xe máy này mang về nhà Lực cất giấu sau đó Hoàng gọi điện cho Lê Hoài Thanh (SN 1994) trú tại thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam nói với Thanh là “mới đá” được con xe và muốn bán xe này cho Thanh với giá 7 triệu đồng. Cả hai hẹn nhau ở khu vực núi Đất, thuộc thôn Phú Thọ, xã Hàm Cường, đây là khu vực xa khu dân cư để coi xe. Nhưng khi đang coi xe thì phát hiện lực lượng Công an xã Hàm Cường đi tuần tra nên Thanh nói với Hoàng chạy vào sâu phía trong để coi, sau đó Hoàng mang xe này về vườn thanh long cất giấu. Ngày hôm sau, Thanh đồng ý mua xe này với giá 6,8 triệu đồng rồi đến tiệm sửa xe máy ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam thay đổi kết cấu xe mục đích để chủ xe không phát hiện và gắn biển số xe 86C1 – 212.62 làm phương tiện đi lại.

Sau đó Công an huyện Hàm Thuận Nam vào cuộc điều tra phát hiện hai anh em Trần Bá Hoàng và Trần Bá Lực là thủ phạm của vụ cướp trên. Với hành vi trên, Tòa án huyện Hàm Thuận Nam vừa tuyên phạt Trần Bá Hoàng 7 năm tù, Trần Bá Lực 5 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, còn Lê Hoài Thanh bị phạt 2 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

PHAN LIÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai anh em ruột cùng tham gia một vụ cướp táo bạo