Theo dõi trên

Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc): Bất an vì nạn trộm cắp, tai nạn giao thông

07/12/2017, 08:37

BT- Dù được tỉnh đưa ra danh sách địa phương trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nhưng tình trạng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, vi phạm giao thông trên địa bàn xã Hàm Đức vẫn diễn ra nhiều, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân…

                
Ngã ba chùa Hòa Phong - đoạn đường thường    xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Thời gian qua, tệ nạn xã hội ở xã Hàm Đức tuy có giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; hoạt động của một số loại tội phạm diễn ra với tính chất ngày càng manh động, liều lĩnh. Bên cạnh đó, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng liên tiếp xảy ra, nhất là trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã. Theo thống kê của Công an xã Hàm Đức, năm 2017, lực lượng chức năng phải giải tán 32 nhóm thanh niên tụ tập trái phép vào ban đêm; bắt 6 đối tượng chạy xe lạng lách đánh võng, tạm giữ 5 xe máy và nhiều nhóm đối tượng tụ tập chuẩn bị đánh nhau, tịch thu 3 dao bấm, 6 con dao tự tạo, 3 dao Thái Lan cùng một số hung khí khác. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, xã Hàm Đức còn xảy ra 44 vụ đánh nhau, 4 vụ đánh bạc, 15 vụ tai nạn giao thông làm 12 người chết, 25 người bị thương.

Ông Võ Xuân Cần - Chủ tịch UBND xã Hàm Đức, cho biết: Để làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT, ngay từ đầu năm xã đã củng cố lực lượng cốt cán, tập trung giải quyết các vụ việc liên quan đến trật tự xã hội. Trọng tâm là triển khai công tác phòng ngừa, phổ biến các phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm để người dân nhận biết, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn và xây mới các mô hình tự quản, tự phòng như: “Chi hội phụ nữ thôn 3 xung kích phòng, chống lây lan ma túy”, “Hội cựu chiến binh xã không có hội viên, gia đình hội viên vi phạm mục tiêu 3 giảm”, “Tổ thanh long VietGAP xung kích đảm bảo ANTT”… Qua đó góp phần quan trọng trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.  Tuy nhiên hiện nay ANTT vẫn là một vấn đề nan giải đối với Hàm Đức khi có nhiều thanh niên trên địa bàn xã liên quan đến một số loại tội phạm hình sự và ma túy. Tình hình trật tự an toàn giao thông tại một số giao lộ trên quốc lộ 1A diễn ra rất phức tạp, đặc biệt là tại ngã ba chùa Hòa Phong (thôn 6), ngã ba Sa Ra (thôn 4), ngã ba Tà Zôn (thôn 1). Ở các giao lộ trên, vào giờ cao điểm và ban đêm liên tục xảy ra các vụ tai nạn, va chạm giao thông do thiếu đèn tín hiệu, tầm nhìn bị hạn chế.

Theo Chủ tịch UBND xã Hàm Đức: Trước thực trạng trên, xã mong muốn các ngành chức năng sớm khảo sát, lắp đèn tín hiệu tại các điểm giao cắt trên quốc 1A để hạn chế tai nạn giao thông.  Mặt khác, UBND xã sẽ chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền pháp luật; chủ động nắm tình hình để phát hiện, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục tổ chức ra quân đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm gây mất ANTT, đưa các đối tượng nổi cộm ra kiểm điểm trước dân để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. 

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc): Bất an vì nạn trộm cắp, tai nạn giao thông