Theo dõi trên

Hàm Tân: Không để hình thành băng, ổ, nhóm tội phạm

26/12/2019, 10:15

BT- Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng trộm cắp, cướp giật, ma túy… Hàm Tân đã xây dựng kế hoạch tấn công các loại tội phạm, trọng tâm là bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 Tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở Hàm Tân diễn ra cũng khá phức tạp. Tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản xảy ra nhiều, gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tài xỉu, số đề, cá độ bóng đá, đá gà ăn tiền… diễn ra ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Để giữ bình yên địa bàn, UBND huyện Hàm Tân ban hành nhiều kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Huyện cũng thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo việc chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tin báo; công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trên tinh thần đó, trong năm Công an huyện đã tập trung điều tra làm rõ hầu hết các vụ án xảy ra. Riêng phạm pháp hình sự xử lý 25/29 vụ (trong đó có 2/2 vụ trọng án), bắt 24 đối tượng gây án, thu hồi nhiều tài sản trả cho người bị hại. Đồng thời triệt phá 2 nhóm/4 đối tượng trộm cắp, 1 nhóm/2 đối tượng cho vay nặng lãi; phối hợp bắt 24 vụ/224 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đấu tranh với tệ nạn ma túy, lực lượng công an từ huyện đến xã còn bắt 38 vụ/53 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy (tăng 13 vụ); triệt phá 1 tụ điểm trồng cây cần sa, xóa 1 tụ điểm sử dụng ma túy; hiện đã khởi tố 13 vụ/15 bị can. Lập hồ sơ đưa 27 đối tượng hình sự, ma túy vào diện quản lý theo Nghị định 111 của Chính phủ, đưa 6 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 1 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện. Ngoài ra, qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, Công an huyện cũng phát hiện 23 trường hợp vi phạm; xử phạt 2 trường hợp mua công cụ hỗ trợ trái phép; phát hiện 9 vụ/20 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ.

Theo UBND huyện Hàm Tân, dù tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khó lường, nhất là an ninh trong tôn giáo, an ninh truyền thông, tranh chấp khiếu kiện đất đai liên quan đến các dự án. Trước tình hình trên, huyện đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới, trọng tâm là bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động tấn công trấn áp tội phạm, quyết không để hình thành băng, ổ, nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, ma túy, bảo kê, đòi nợ thuê. Huyện cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, có kế hoạch, phương án giữ gìn trật tự những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Song song đó, tập trung giải quyết ổn định các vụ khiếu kiện, không để các phần tử xấu kích động ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Không để hình thành băng, ổ, nhóm tội phạm