Theo dõi trên

Hàm Tân: Xử lý nghiêm cán bộ “bảo kê” khai thác khoáng sản lậu

05/12/2018, 09:22

BT- Thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Hàm Tân có nhiều diễn biến phức tạp, đáng báo động. Từ thực trạng này, UBND huyện đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản của địa phương.

 Vẫn còn “nóng”

Theo lãnh đạo UBND huyện Hàm Tân, do nhu cầu xây dựng các công trình phát triển kinh tế - xã hội, các công trình cộng đồng và nhà ở của nhân dân ngày càng cao, dẫn đến việc khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Các đối tượng khai thác nơi này nhưng lại tập kết đến điểm trung gian, núp bóng các điểm đăng ký kinh doanh vật liệu xây dựng và sử dụng hóa đơn chứng từ mua ở các nơi để mua, bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Bên cạnh đó, các đối tượng thường tiến hành khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép vào ban đêm, hoặc vào thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, cho người cảnh giới và chống đối không hợp tác nên gây không ít khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện bắt quả tang và xử lý vi phạm. Từ đó dẫn đến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài và gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình đó, từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Hàm Tân đã ban hành nghị quyết chuyên đề về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Ngoài ra, tổ chức ký cam kết thực hiện Quyết định số 41 của UBND tỉnh; ký kết quy chế phối hợp với các địa bàn giáp ranh; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm... Nhờ vậy, gần 2 năm qua, UBND huyện đã phát hiện, xử lý 258 trường hợp vi phạm, thu phạt gần 2 tỷ đồng, tịch thu 8 máy nổ, 7 bộ máy bơm hút cát, 10 đầu bơm, 1 bơm soi trị giá hơn 18 triệu đồng và tịch thu hàng trăm mét khối cát khai thác trái phép. Đặc biệt, đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, chuyển công tác người đứng đầu cơ quan tham mưu UBND huyện về quản lý tài nguyên khoáng sản, kiểm điểm chủ tịch UBND 3 xã; 28 trường hợp cán bộ, công chức bị hạ bậc xếp loại cuối năm; 3 trường hợp cán bộ địa chính - xây dựng của các xã, thị trấn bị điều chuyển công tác. Qua đó, các “điểm nóng” khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện có phần lắng xuống. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn lén lút diễn ra ở một số nơi do công tác kiểm tra, xử lý của một số địa phương còn thiếu chủ động, biện pháp chế tài chưa đủ mạnh, hiệu quả xử lý còn thấp, đặc biệt là chưa tiến hành hậu kiểm sau khi xử lý vi phạm.

Luân chuyển, xử lý nghiêm “bảo kê”

Để siết chặt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại địa phương, lãnh đạo UBND huyện cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp, trong đó nhấn mạnh, phải tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc, kiên quyết thực hiện việc luân chuyển đối với những cán bộ phụ trách công tác tham mưu, quản lý tài nguyên khoáng sản, nhất là những cán bộ thực hiện không tốt nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm, kể cả Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Ngoài ra, phải thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động khai thác cát trái phép. Kịp thời xử lý kiên quyết các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ khoáng sản trái phép; đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp “bảo kê”, tiếp tay. Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính về khoáng sản thì phải tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hộ gia đình, tổ chức sử dụng đất không đúng mục đích, tự tổ chức hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân khác để khai thác khoáng sản trái phép. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản...

MINH VÂN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Xử lý nghiêm cán bộ “bảo kê” khai thác khoáng sản lậu