Theo dõi trên

Hàm Thuận Bắc: Báo động gia tăng tai nạn giao thông

30/10/2017, 08:35 - Lượt đọc: 54

BT- Mặc dù công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc luôn được thực hiện quyết liệt, song tai nạn giao thông (TNGT) vẫn tiếp tục tăng cao và ngày càng diễn biến phức tạp.

                
Xe đầu kéo mất lái đâm vào nhà dân trên    quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Phú Long).

Trong những năm gần đây, số lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn huyện tiếp tục tăng nhanh, gây áp lực lên hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, điều kiện đảm bảo ATGT chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tế, còn tồn tại nhiều vị trí tiềm ẩn TNGT. Một số tuyến đường trọng điểm nhưng mặt đường còn nhỏ hẹp, lại có nhiều điểm dải phân cách cứng, đặt gần khu vực cầu hoặc đường cong, gây hạn chế tầm nhìn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt tại các vị trí mở dải phân cách trên tuyến quốc lộ 1A, đã xảy ra nhiều vụ TNGT thương tâm, do người dân thiếu chú ý quan sát khi đi qua. Theo thống kê, 9 tháng năm 2017, trên địa bàn toàn huyện xảy ra 57 vụ TNGT đường bộ, làm chết 42 người, bị thương 39 người. So cùng kỳ năm 2016, tăng 8 vụ, tăng 3 người bị thương và tăng 18 người chết (tăng trên 70%). Riêng đường sắt, xảy ra 1 vụ tai nạn, làm 1 người chết. Đây là con số thiệt hại về người đáng báo động.

Phó Đội trưởng phụ trách Đội CSGT Công an Hàm Thuận Bắc Nguyễn Chí Minh thừa nhận: Việc tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông tuy thực hiện quyết liệt nhưng không thể bao quát hết địa bàn, còn để trống nhiều thời gian và tuyến đường tuần tra, từ đó dẫn đến một số hành vi vi phạm không được nhắc nhở và xử phạt nghiêm, tạo ra tình trạng “nhờn” luật. Nhiều trường hợp tuy hiểu biết pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm, thói quen tùy tiện khi tham gia giao thông, nhất là lứa tuổi thanh niên thường điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đi ngược chiều, đi không đúng phần đường, trèo qua dải phân cách... Tình trạng xe ô tô chở hàng quá tải, xe chở khách quá số người quy định, chạy quá tốc độ, lấn tuyến, vượt ẩu... tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT. Trước thực trạng trên, Hàm Thuận Bắc đã đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông dọc các tuyến đường, đặc biệt trên tuyến quốc lộ 1A, tại những điểm mở dải phân cách để dễ dàng kiểm tra và phạt “nguội” những hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Ông Nguyễn Chí Minh cho biết thêm: “Những tháng còn lại của năm 2017, lực lượng chức năng huyện sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường tỉnh, đường nội huyện, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông và đề nghị xử lý hình sự đối với các đối tượng gây TNGT theo quy định pháp luật, nhằm nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện. Đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời các “điểm đen”, các vị trí có yếu tố, nguy cơ tiềm ẩn gây TNGT. Đẩy nhanh tiến độ duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp công trình giao thông, bổ sung đầy đủ, hợp lý hệ thống hộ lan, cọc tiêu, biển báo, vạch sơn đường... nhằm kiềm chế đến mức thấp nhất TNGT xảy ra”.

K.Chi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Bắc: Báo động gia tăng tai nạn giao thông