Theo dõi trên

Hàm Thuận Nam: Nhân rộng 3 mô hình điểm đảm bảo an ninh trật tự

19/06/2018, 08:51

BT- Xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản, tự phòng giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) được Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội huyện Hàm Thuận Nam triển khai có hiệu quả. Qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm.

                
      
Tặng giấy khen cho 2 tập thể xuất sắc trong    hoạt động mô hình “tự quản, tự phòng” đảm bảo ANTT.    

Hiệu quả từ những mô hình

Ông Lê Văn Bảy – Phó trưởng Công an huyện kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo huyện Hàm Thuận Nam cho biết: Nhận thức về tầm quan trọng của việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với địa phương nhân rộng nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó 3 mô hình điểm được nhân rộng bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng của quần chúng nhân dân.

Đến nay mô hình “Thôn tự quản, chống lây lan ma túy” tại thôn Lập Phước, xã Tân Lập đã được nhân rộng tại 3 điểm thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ và thôn Phú Cường, xã Hàm Cường. Việc nhân rộng mô hình đã góp phần kéo giảm số người nghiện ma túy tại từng điểm xây dựng mô hình. Vận động cai nghiện tự nguyện 15 đối tượng, tổ chức triệt xóa 3/3 tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thôn. Kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an các cấp lập hồ sơ đưa vào quản lý tại xã 11 đối tượng theo Nghị định 111 của Chính phủ, trong đó đã lập hồ sơ đưa 7 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, bắt xử lý 6 vụ/7 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Mô hình “Tổ liên quân phòng, chống tội phạm” tại khu phố Nam Trung, thị trấn Thuận Nam gồm 11 thành viên thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an thị trấn, hàng tuần đều tổ chức tuần tra, phòng chống tội phạm. Kết quả đã kịp thời phát hiện, giải tán 3 nhóm thanh niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, 7 nhóm thanh thiếu niên tổ chức ăn nhậu, gây rối, đánh nhau, giải tán 26 quán nhậu, kinh doanh ăn uống lấn chiếm lòng lề đường, gây mất ANTT. Qua đó huy động người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

 Sẽ “phủ sóng” camera an ninh

Thực tiễn sử dụng camera trong những năm gần đây để kiểm soát, xử lý vi phạm về ANTT, an toàn giao thông đã được khẳng định hoạt động có hiệu quả. Do đó, trong số 3 mô hình được nhân rộng, mô hình “Camera an ninh phòng chống tội phạm” được Ban chỉ đạo các cấp trong huyện đặc biệt quan tâm, huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để xây dựng mô hình. Mới đây, xã Thuận Quý đã cho ra mắt và đi vào hoạt động mô hình với kinh phí hơn 70 triệu cho 1 bộ đầu thu hình ảnh do Công an xã quản lý và 16 camera trải đều trên 3 thôn Thuận Minh, Thuận Thành và Thuận Cường.

Ông Lê Văn Tám – Trưởng Công an xã Thuận Quý cho biết: Trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn xã diễn biến khá phức tạp, nhất là tình hình trộm nóng xe mô tô và trộm đột nhập lấy cắp tài sản, nhiều thanh thiếu niên trong xã thường xuyên tụ tập ăn nhậu, đua xe, lạng lách, đánh võng. Gần đây, trên địa bàn xã đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 bé trai 12 tuổi tử vong, nhờ các hình ảnh trích xuất từ camera đã giúp lực lượng chức năng có thêm thông tin, hình ảnh để tiến hành công tác điều tra nhanh chóng, chính xác. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng mô hình camera đã mang lại lợi ích thiết thực, người dân trong khu vực có camera giám sát cũng hoạt động có ý thức, tình hình vi phạm về trật tự xã hội đã giảm đáng kể.

Được biết, hiện mô hình đang được triển khai rộng khắp 13 xã, thị trấn huyện Hàm Thuận Nam. Hiện nay, xã Mương Mán đã chuẩn bị xong các bước, dự kiến trong tháng 6/2018 sẽ cho ra mắt và đi vào hoạt động với kinh phí lắp đặt 6 camera khoảng 30 triệu.

K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Nam: Nhân rộng 3 mô hình điểm đảm bảo an ninh trật tự