Theo dõi trên

Hàng trăm đối tượng phạm pháp sa lưới nhờ quy chế phối hợp

02/04/2020, 10:37

BT- Xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân) là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Thế nhưng, từ khi có quy chế phối hợp đảm bảo ANTT với xã Bình Châu, Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), tình hình nơi đây có nhiều chuyển biến tích cực…

                
      
Lực lượng chức năng tiêu hủy cần sa tại khu    vực giáp ranh giữa xã Thắng Hải và xã Hòa Hiệp.

Thắng Hải, Bình Châu, Hòa Hiệp là 3 xã giáp ranh, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Những năm trước, tình trạng phá rừng, sử dụng ma túy, trồng cần sa, nạn đánh bạc… tại 3 xã giáp ranh trên diễn biến phức tạp. Các vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích xảy ra nhiều, có lúc trở thành điểm nóng. Đây cũng là nơi các đối tượng truy nã lợi dụng địa bàn để lẩn trốn. Đáng chú ý, tình trạng tranh chiếm đất của một số hộ dân vùng giáp ranh. Nơi đây xảy ra nhiều vụ đối tượng từ địa bàn này sang địa bàn khác chặn xe trên quốc lộ 55 và đường giao thông nông thôn vắng người để cướp tài sản. Nạn trộm cắp tài sản, nhất là trộm xe máy, nông sản của nhân dân xảy ra thường xuyên. Tài sản sau khi trộm được, đối tượng đem qua địa phương khác tiêu thụ, điều này gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc đấu tranh làm rõ vụ án.

Trước thực trạng đó, Công an các xã: Thắng Hải, Bình Châu, Hòa Hiệp xác định cần phải có quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh. Không lâu sau, 3 xã này đã xây dựng và tiến hành ký kết thực hiện quy chế về đảm bảo ANTT. Trên cơ sở quy chế này, các xã đã chủ động phối hợp tuần tra, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời duy trì giao ban định kỳ hàng quý; chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đây, hàng loạt vụ vi phạm pháp luật và phạm pháp hình sự được công an 3 xã phát hiện, phối hợp xử lý kịp thời. Điển hình vụ Công an xã Thắng Hải đã phối hợp với Công an xã Bình Châu bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã tội danh cố ý gây thương tích gồm: Dương Phú Hiệp (cư trú ấp khu I, Bình Châu) và Nguyễn Văn Toàn (cư trú thôn Hà Lãng, Thắng Hải). Vụ Công an xã Thắng Hải phối hợp với Công an xã Bình Châu trao đổi thông tin và tổ chức bắt đối tượng Nguyễn Hồng Xinh (SN 1966) – đối tượng đang bị Công an tỉnh Tiền Giang truy nã về tội danh cướp giật và mua bán ma túy. Hay vụ công an 3 xã phối hợp triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy, 1 điểm trồng cây cần sa ở khu vực ngã ba, ấp Bình Thắng giáp ranh giữa 3 xã; tiêu hủy 2 ha cây cần sa trồng trên núi Mây Tàu - nơi giáp ranh giữa xã Thắng Hải và xã Hòa Hiệp.

UBND xã Thắng Hải cho biết, qua 10 năm thực hiện quy chế phối hợp, tình hình  ANTT vùng giáp ranh chuyển biến tích cực, rõ nét, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở khu vực phát triển. Đây là mô hình thật sự có hiệu quả, vì các vụ việc có liên quan trong vùng đều được các bên thông tin nhanh, từ đó công tác phối kết hợp có nhiều hiệu quả, hầu hết các vụ việc đều được làm rõ và xử lý theo pháp luật. Với những kết quả đạt được, 3 xã sẽ tiếp tục thực hiện đúng quy chế đã ký kết. Thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin, triển khai các biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, khiếu nại khiếu kiện, đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý cư trú...

    
  

    Bắt trên 500 vụ vi phạm về trật tự xã hội và phạm pháp hình sự

      Trong 10 năm thực hiện quy chế phối hợp, công an 3 xã đã  phối hợp đấu   tranh, bắt quả tang, điều tra khám phá trên 500 vụ vi phạm về trật tự xã   hội và phạm pháp hình sự, chủ yếu là hành vi giết người, cố ý gây thương   tích, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, hiếp dâm, gây rối trật tự công   cộng. Trong đó, lập hồ sơ đề nghị khởi tố 81 vụ, từ đó đã xác minh làm   rõ và thu hồi nhiều tài sản có giá trị lớn trả lại cho người bị hại.

Lê Phúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng trăm đối tượng phạm pháp sa lưới nhờ quy chế phối hợp