Theo dõi trên

Hành trình truy bắt nghi can dùng súng cướp tài sản

06/04/2020, 09:01 - Lượt đọc: 6

BT- Việc Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp bắt đối tượng Nguyễn Hữu Việt (SN 1995, ngụ xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) – nghi can chủ mưu vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại cửa hàng Bách Hóa Xanh, ở quận Tân Phú, TP.HCM đã giúp Công an TP.HCM nhanh chóng triệt phá thành công vụ án. Tuy nhiên, để tóm được đối tượng nguy hiểm trên, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Thuận Nam và các đơn vị liên quan phải thức xuyên đêm truy bắt.

                
      
   Đối tượng Nguyễn Hữu Việt tại cơ quan công    an và chiếc xe dùng làm phương tiện đi gây án.

Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đến Công an Hàm Thuận Nam đề nghị phối hợp truy tìm, bắt nghi can tham gia vụ cướp tài sản ở TP.HCM là Nguyễn Hữu Việt. Vì qua điều tra, có thể đối tượng này đang lẩn trốn tại một nơi nào đó trên địa bàn Hàm Thuận Nam. Ngay sau đó, các mũi trinh sát Công an huyện Hàm Thuận Nam lập tức tỏa khắp nơi để nắm tình hình. Cùng lúc này, một nhánh khác tiến hành kiểm tra gắt gao các nhà trọ, nhà nghỉ, vì đây rất có thể là nơi đối tượng lẩn trốn. Thế nhưng, qua 1 ngày huy động lực lượng vào cuộc kiểm tra vẫn chưa tìm thấy nghi can.

Ngay trong đêm 31/3, cảnh sát đã tổ chức một cuộc hội ý nhanh. Tại đây, nhiều biện pháp nghiệp vụ tiếp tục được chỉ đạo, trong đó lưu ý rà soát kỹ lưỡng các mối quan hệ của nghi can, tăng cường triển khai thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Qua rà soát và bằng các nguồn tin thu thập được, công an phát hiện mẹ ruột của đối tượng là bà N.T.P hiện đang sinh sống tại thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam). Đến lúc này, mọi nghi vấn về nơi ẩn nấp của tên cướp đều đổ dồn về nhà bà P. Ngoài ra, công an cũng xác định được ông N.T.T, ngụ thôn Lập Đức, xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam) là cậu ruột của nghi can Việt.

Lúc 3 giờ ngày 2/4, công an chia làm 2 nhánh: 1 nhánh kiểm tra nhà bà P ở thị trấn Thuận Nam, 1 nhánh xuôi về xã Tân Lập kiểm tra nhà ông T. Tại nhà ông T – khi Nguyễn Hữu Việt đang ngon giấc ngủ thì bị công an bất ngờ “sờ gáy”. Tại đây, công an thu giữ xe máy biển số 76G1 – 359.28 – chiếc xe mà đối tượng dùng làm phương tiện đi gây án. Việc bắt đối tượng Nguyễn Hữu Việt đã giúp Công an TP.HCM nhanh chóng triệt phá thành công vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra tại cửa hàng Bách Hóa Xanh ở quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Đồng bọn của Việt là Lê Văn Phú (SN 1997) và Lê Quốc Bảo (SN 1996), cả 2 cùng quê Quảng Ngãi, đã bị công an bắt vào ngày 30 và 31/3.

Như tin đã đưa, khoảng 22 giờ ngày 27/3, tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ cướp tài sản bằng súng ngắn và dao. Lúc này, 2 thanh niên đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang xông vào rút súng, dao khống chế các nhân viên và cướp đi hàng chục triệu đồng tiền trong quầy. Sau khi lấy được tiền, cả 2 bỏ tiền vào túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trong vụ án này, Việt là kẻ chủ mưu, 2 đối tượng còn lại được xác định với vai trò đồng phạm. Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố 3 đối tượng trên về tội “Cướp tài sản”.

Lê Phúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành trình truy bắt nghi can dùng súng cướp tài sản