Theo dõi trên

Hơn 1.300 trường hợp bị xử phạttrong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

02/01/2019, 16:44

BTO- Sau 15 ngày (từ ngày 16/12 đến ngày 30/12/2018) trong thời gian thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông – trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân năm 2019, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hàng nghìn phương tiện vi phạm.

                
      Lực lượng CSGT ra quân thực hiện cao điểm

Trong đó Phòng CSGT (Công an tỉnh) tổ chức 279 ca, với 870 lượt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, lập biên bản và ra quyết định phạt tiền 1.329 trường hợp, tước 2 giấy phép lái xe, tạm giữ 2 phương tiện vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước gần 630 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp với Công an các địa phương tổ chức 43 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản 194 trường hợp vi phạm, tạm giữ 21 phương tiện giao về địa phương xử lý.

Thông qua việc tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả 3 tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa ổn định. Trong 15 ngày, tai nạn giao thông chỉ xảy ra trên tuyến đường bộ gồm 15 vụ, làm chết 12 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ, giảm 11 vụ, giảm 3 người chết, giảm 5 người bị thương. Đối tượng gây tai nạn chủ yếu là mô tô, xe máy. Nguyên nhân phổ biến là do vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chuyển hướng không quan sát, không nhường đường, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông…

K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 1.300 trường hợp bị xử phạttrong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông