Theo dõi trên

Hồng Sơn, lá cờ đầu về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

13/02/2017, 08:16

BT- Xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc trước đây có nhiều tiềm ẩn về tình hình mất an ninh trật tự, tình trạng trộm cắp tài sản, đánh nhau gây rối trật tự, đua xe trái phép, tệ nạn cờ bạc, số đề còn xảy ra khá phổ biến.

                
“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu    dân cư” năm 2016 ở thôn 2, xã Hồng Sơn.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Để ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), góp phần phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững, Đảng ủy xã Hồng Sơn đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ ANTT năm 2016. Ngay sau đó, UBND xã triển khai kế hoạch về công tác bảo vệ ANTT và kế hoạch về xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong xã, thôn, tổ tự quản. Đồng thời tổ chức cho các ngành, đoàn thể xã và Ban điều hành các thôn ký kết giao ước thi đua quyết tâm thực hiện.Thông qua cơ chế Ban chỉ đạo, UBND xã đã chỉ đạo các đoàn thể chính trị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Theo đó, Đài truyền thanh xã tổ chức 250 lượt phát thanh với thời lượng 950 phút trên hệ thống truyền thanh của xã. Đặc biệt, đã tuyên truyền, thông tin thường xuyên về mục tiêu “3 giảm”, thông báo 40 lượt tin, bài phản ánh các phương thức, thủ đọan hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, thanh thiếu niên gây rối đánh nhau, vi phạm trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, đánh bạc, số đề… để nhân dân biết và nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng. Nhân tổ chức các hoạt động “10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” xã đã tổ chức tuyên truyền thông qua ngày hội để bình xét gương điển hình tiên tiến trong phong trào tự quản, tự phòng, gắn với phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Đặc biệt, xã tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” đã nhận được nhiều lời khen ngợi và góp ý chân tình. Nhờ chủ động làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, yêu cầu thực hiện mục tiêu “3 giảm” đạt kết quả. Lãnh đạo xã Hồng Sơn cho biết, năm 2016 phạm pháp hình sự trên địa bàn xã chỉ xảy ra 1 vụ, giảm 2 vụ so với năm 2015, tai nạn giao thông xảy ra 9 vụ, giảm 2 vụ. Đặc biệt, xã giữ chuẩn không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn. Qua tuyên truyền phát động, quần chúng nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp Công an xã truy bắt một số vụ trộm cắp tài sản như vụ trộm cắp 2 con bò trị giá 48 triệu đồng từ xã Thuận Hòa về Hồng Sơn chờ tiêu thụ thì bị nhân dân phát hiện bắt 1 đối tượng; thu hồi 2 xe mô tô trị giá trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, nhân dân còn cung cấp thông tin giúp Công an xã phát hiện 1 đối tượng có lệnh truy nã lẩn trốn tại địa phương, bắt giao Công an huyện xử lý. 

Thành lập nhiều mô hình đảm bảo ANTT

Để phát huy những thành tích đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, UBND xã Hồng Sơn chỉ đạo các đoàn thể chính trị nhân rộng mô hình “Tổ thanh long VietGap tự quản tự phòng, an toàn về ANTT” do Hội Nông dân xây dựng ở thôn Suối Đá ra 5 thôn trong toàn xã. Đây là mô hình mà quá trình triển khai mang lại hiệu quả cao trong việc ngăn chặn trộm cắp dây điện, bóng đèn, mô tơ và trái chín trong vườn thanh long. Trước yêu cầu bức thiết của quần chúng, mô hình này đã được chỉ đạo nhân rộng khá nhanh, đến nay toàn xã có 11 tổ/5 thôn, với 989 thành viên đã phát huy mạnh mẽ vai trò quần chúng trong việc “tự quản, tự phòng” bảo vệ tài sản trong vườn thanh long lẫn nhau và giữ gìn an ninh thôn xóm đạt kết quả. Công đoàn xã có mô hình “Cơ quan an toàn, đoàn kết, văn minh”. Hội Phụ nữ có mô hình “Tổ phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình”; “Phụ nữ vận động chồng, con và người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông”. Đoàn thanh niên có mô hình “Thanh niên với luậtgiao thông đường bộ”, với hơn 350 đoàn viên thanh niên tham gia. Cựu chiến binh có mô hình “Hội viên cựu chiến binh và người thân thực hiện tốt mục tiêu 3 giảm”. Ngoài ra, Mặt trận và các đoàn thể xã xây dựng lực lượng cốt cán chính trị với trên 95 người, phát triển 4.459 hội viên. UBND có lực lượng Công an viên, Đội dân phòng, Tổ hòa giải, Tổ nhân dân tự quản với trên 120 người, góp phần tham gia giữ gìn ANTT tại địa bàn thôn, xóm.

Nhằm tiếp tục phát huy nhân rộng những kết quả đạt được trong xây dựng mô hình “Tổ thanh long VietGAP tự quản, tự phòng đảm bảo ANTT”, năm 2016 UBND xã đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức xây dựng mới mô hình “camera phòng, chống tội phạm” tự quản tự phòng đảm bảo về ANTT tại khu vực ngã Ba Gộp, thuộc thôn 3, xã Hồng Sơn, gồm có 10 hộ/50 khẩu. Tuy mới được thành lập nhưng mô hình “camera phòng, chống tội phạm” đã giúp Công an xã thu thập thông tin, kịp thời truy bắt 3 đối tượng trộm cắp, thu hồi tài sản trị giá trên 60 triệu đồng trả lại cho người bị hại. Có thể nói đây là mô hình đã và đang là “mạng lưới an ninh nhân dân”, là khắc tinh của đối tượng trộm cắp tài sản.

Với những kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như công tác duy trì hoạt động và xây dựng mới các mô hình tự quản, tự phòng đã giúp cho cán bộ, nhân dân xã Hồng Sơn tiếp tục giữ vững danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.

THANH QUANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hồng Sơn, lá cờ đầu về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc