Theo dõi trên

Khẩn trương xác minh nội dung bài “Bức tử rừng nguyên sinh”

05/04/2018, 17:05

Trước đó, Báo Bình Thuận số 5988 ra ngày 3/4 có bài điều tra “Bức tử rừng nguyên sinh” của nhóm tác giả Trần Minh – Văn Tiến phản ánh hàng loạt vạt rừng nguyên sinh tươi tốt và những cây cổ thụ hàng chục năm tuổi bị chết khô tại khu vực thác Trượt và thác Đầu Trâu (xã Đức Phú, huyện Tánh Linh); nhiều ha rừng bị “xoá sổ”, thay vào đó là diện tích nương rẫy của người dân…


BTO- Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh vừa có công văn hỏa tốc gửi Hạt Kiểm lâm Tánh Linh, Ban quản lý RPH Trị An, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và  UBND xã Đức Phú khẩn trương phối hợp tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Báo Bình Thuận qua bài “Bức tử rừng nguyên sinh” và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 6/4.
                
      Cây rừng bị triệt hạ không thương tiếc

T.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khẩn trương xác minh nội dung bài “Bức tử rừng nguyên sinh”